Tấn công tự sát vào trụ sở Bộ Ngoại giao Libya

3 kẻ tấn công kích hoạt một quả bom xe rồi nổ súng xông vào đánh bom tự sát trong trụ sở Bộ Ngoại giao Libya ở thủ đô Tripoli. 
Khói bốc lên từ tòa nhà trụ sở Bộ Ngoại giao Libya ở Tripoli sau vụ tấn công ngày 25-12-2018. Ảnh: REUTERS
Khói bốc lên từ tòa nhà trụ sở Bộ Ngoại giao Libya ở Tripoli sau vụ tấn công ngày 25-12-2018. Ảnh: REUTERS

Bộ Y tế Libya cho biết, ít nhất 3 người chết và 11 người bị thương trong vụ tấn công tự sát hôm nay 25-12.

Theo Reuters, một nguồn tin an ninh cho biết, những kẻ tấn công là thành viên nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Sau khi đánh bom xe làm hư hại nhiều xe cộ và tòa nhà, 2 kẻ tấn công đã nổ súng rồi vào trong tòa nhà và kích hoạt bom tự sát. Kẻ tấn công thứ 3 bị giết bởi các nhân viên an ninh của Bộ.

Những người bị thương được đưa đi cấp cứu trong khi các lực lượng an ninh bao vây tòa nhà.

Bộ Ngoại giao Libya ra tuyên bố: "Người dân Libya đang thay mặt thế giới tiến hành một cuộc chiến chống khủng bố".

Tin cùng chuyên mục