Tắm sông sau lễ tổng kết năm học, 3 nữ sinh tử vong

Ngày 23-5, ông Đoàn Mạnh Toàn, Chủ tịch UBND xã Thanh Thạch (Tuyên Hóa, Quảng Bình) xác nhận tại địa bàn xã có 3 nữ sinh lớp 6 trường THCS Thanh Thạch tử vong khi ra sông tắm giải nhiệt do nắng nóng.

Thi thể 3 nữ sinh sau khi được đưa lên khỏi vực Khe Dài. Ảnh: MINH PHONG
Thi thể 3 nữ sinh sau khi được đưa lên khỏi vực Khe Dài. Ảnh: MINH PHONG
Người dân ra Khe Dài mong cứu 3 nữ sinh. Ảnh: MINH PHONG

Theo ông Toàn, sáng 23-5, nhà trường tổ chức lễ tổng kết năm học, sau khi lễ kết thúc, do trời nắng nóng nên 8 nữ sinh rủ nhau ra Khe Dài, thượng nguồn sông Gianh tắm.

Lúc này, có 3 nữ sinh gồm Nguyễn Cẩm L., Nguyễn Thị Hà Tr. và Nguyễn Thị H. ra khu vực nước sâu thì bị chìm, các nữ sinh còn lại lên bờ chạy đi hô hoán người lớn đến cứu. Nhưng khi lặn tìm được 3 nữ sinh thì các em đã tử vong.

Sau khi sự việc xảy ra, Bí thư huyện ủy Tuyên Hóa đến thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện hỗ trợ bước đầu mỗi gia đình các em bị nạn 1 triệu đồng góp phần lo hương khói.

* Trước đó, chiều 22-5, tại xã Phước Đồng, TP Nha Trang (Khánh Hòa), một nhóm học sinh rủ nhau đi ra khu vực cầu tràn thôn Phước Sơn tắm suối. Trong lúc đùa giỡn, em Phạm Văn S. (Sinh 2009, đang học lớp 4 Trường Tiểu học Phước Đồng) rơi vào chỗ trũng dẫn đến bị đuối nước. Dù các bạn S. tri hô nhờ người lớn giúp đỡ nhưng mọi việc quá muộn.
Vị trí học sinh bị đuối nước. Ảnh: VĂN NGỌC

Cũng tại Khánh Hòa, cách đây 2 ngày, trên địa bàn TX Ninh Hòa cũng xảy ra vụ đuối nước thương tâm, khiến 4 học sinh cấp 2 chết thảm. Mặc dù ngay đầu hè ngành giáo dục Khánh Hòa đã phát đi nhiều công văn cảnh báo đuối nước trong dịp hè, nhưng những tai nạn thương tâm vẫn xảy ra.

Tin cùng chuyên mục