Tấm lòng bác sĩ trẻ

Tại Trung tâm Chẩn đoán và điều trị ung bướu (Bệnh viện Quân y 175), Thượng úy, bác sĩ Phạm Thành Luân được biết đến là bác trẻ tài năng, giàu lòng nhân ái, hết lòng vì người bệnh. 
Tốt nghiệp Học viện Quân y rồi nhận công tác tại Bệnh viện Quân y 175, bác sĩ Luân luôn trăn trở, tìm kiếm phương pháp giúp bệnh nhân ung thư kéo dài sự sống.
Trong quá trình làm việc, bác sĩ Luân nhận ra tình trạng không ít bệnh nhân ung thư phải bỏ dở việc điều trị theo phác đồ xạ trị do đau đớn từ việc bị viêm loét niêm mạc miệng.
Sáng kiến “Đánh giá tình trạng viêm loét niêm mạc miệng ở bệnh nhân hóa xạ đồng thời ung thư vùng đầu cổ” ra đời từ đó. Đây cũng là sáng kiến anh tâm đắc nhất. Trong quá trình xạ trị cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ sẽ điều trị nâng đỡ, giảm đau bằng cách dùng oxy cao áp, giúp người bệnh giảm viêm loét niêm mạc miệng, có thể thực hiện hết những đợt xạ trị.
Tấm lòng bác sĩ trẻ ảnh 1 Thượng úy - bác sĩ Phạm Thành Luân đang tư vấn cho bệnh nhân
Như thế, cơ hội kéo dài sự sống cho người bệnh được nâng lên. Về hiệu quả thời gian lao động, việc áp dụng sáng kiến này giúp giảm thời gian chăm sóc, điều trị từ 1 tháng xuống khoảng 10 - 15 ngày. Sáng kiến của bác sĩ Luân đã góp phần nâng cao hiệu quả điều trị và chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân ung thư đầu cổ, có ý nghĩa thực tiễn đối với đơn vị và chuyên ngành xạ trị ung thư.
Ngoài ra, với nhiệt huyết cống hiến, bác sĩ Luân còn chủ trì nhiều đề tài sáng kiến khác, như: Đánh giá hiệu quả xạ trị các khối u tế bào mầm hệ thần kinh trung ương; Vai trò của PET/CT trong chẩn đoán và điều trị ung thư di căn hạch cổ chưa rõ nguyên phát; Sinh thiết xuyên thành các khối u vùng ngực - bụng dưới hướng dẫn phần mềm định vị Tumor- LOG và hệ thống cố định thân Bodyfix; Đánh giá thực trạng sử dụng opioid giảm đau cho bệnh nhân ung thư tại Bệnh viện Quân y 175; Sử dụng bơm tiêm tự động duy trì morphin liên tục, giảm đau cho bệnh nhân ung thư giai đoạn muộn điều trị tại nhà… Những sáng kiến trên mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội, hiệu quả về thời gian lao động, góp phần nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, chất lượng chăm sóc và điều trị bệnh nhân, qua đó xây dựng uy tín của trung tâm.  
Không chỉ giỏi chuyên môn, giàu y đức, bác sĩ Luân còn tích cực tham gia nhiều việc ý nghĩa khác. Điển hình, anh và đồng nghiệp sáng lập chương trình kết nối yêu thương ủng hộ người bệnh nghèo, giúp nhiều bệnh nhân đủ kinh phí vượt qua bệnh tật; tham gia nhiều đoàn khám bệnh từ thiện cho bà con vùng sâu, vùng xa, địa bàn biên giới.
Nói về những dự dịnh tương lai, thượng úy Phạm Thành Luân tâm sự: “Mình là bộ đội Cụ Hồ khoác áo blouse mà, dù ở vị trí công tác nào cũng phải vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ. Nụ cười, niềm hạnh phúc của người bệnh khi bệnh tình thuyên giảm chính là động lực thôi thúc tôi cống hiến nhiều hơn nữa”.
Những việc làm của thượng úy - bác sĩ Phạm Thành Luân làm ngời sáng thêm lời Bác Hồ căn dặn các thầy thuốc “Lương y như từ mẫu”. Không chỉ vậy, thượng úy Luân còn tích cực, là nòng cốt phong trào trong đơn vị. Anh là Phó bí thư chi bộ, Bí thư liên chi đoàn Trung tâm Ung bướu. Nhiều năm liên tục, anh là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được tặng thưởng danh hiệu “Chiến sĩ tiên tiến”, “Chiến sĩ thi đua”. Năm 2015, anh vinh dự nhận Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng ba do Chủ tịch nước trao tặng.

Tin cùng chuyên mục