Tạm giữ tài xế xe tải vượt ẩu, đè bẹp xe con làm 3 người tử vong

Công an huyện Yên Thủy, Hòa Bình đã tạm giữ hình sự tài xế xe tải chở đất Nguyễn Văn Doanh (29 tuổi, ở xã Hợp Tiến, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) để điều tra sau khi gây ra vụ tai nạn giao thông làm 3 người tử vong trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua địa phận tỉnh Hòa Bình.

Ngày 5-6, liên quan tới vụ tai nạn giao thông (TNGT) nghiêm trọng xảy ra chiều 4-6 trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy, Hòa Bình khiến 3 người tử vong, Công an huyện Yên Thủy đã tạm giữ hình sự tài xế xe tải chở đất Nguyễn Văn Doanh (29 tuổi, ở xã Hợp Tiến, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) để điều tra về việc vi phạm các quy định pháp luật về an toàn giao thông đường bộ.

Theo lời khai ban đầu của tài xế Doanh, nguyên nhân vụ tai nạn là do đoạn đường dốc nên xe tải bị mất phanh, không kiểm soát được tay lái, khiến xe bị lật đè vào xe ô tô con đi ngược chiều làm 3 người trên xe con tử vong.

Tạm giữ tài xế xe tải vượt ẩu, đè bẹp xe con làm 3 người tử vong ảnh 1 Hiện trường vụ tai nạn

Tuy nhiên hình ảnh từ camera hành trình của ô tô đi trên đường vào thời điểm trước khi xảy ra tai nạn cho thấy, xe tải chở đất chạy với tốc độ cao. Khi gặp máy xúc đang lưu thông trên đường, xe tải đã lấn sang chiều đối diện, rồi dẫn tới lật xe, đè bẹp xe con. Đặc biệt, đại diện Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an cho biết, bước đầu xác định xe tải chở đất có dấu hiệu cơi nới thùng xe, chở quá tải, vượt sai quy định, không giữ khoảng cách an toàn.

Tạm giữ tài xế xe tải vượt ẩu, đè bẹp xe con làm 3 người tử vong ảnh 2 Chiếc xe con chở 4 người nát bét sau vụ tai nạn

Trước đó, khoảng 15 giờ 45 chiều 4-6, tại km 472 + 950 xe tải chở đất mang BKS 29H-770.16 do Nguyễn Văn Doanh điều khiển di chuyển hướng Thanh Hóa - Hà Nội đi lấn làn rồi bị lật, đè bẹp xe ôtô con BKS 36A-615.85 đi chiều ngược lại khiến 3 người trên xe ôtô con tử vong.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng cứu hộ, cứu nạn của địa phương, Công an huyện Yên Thủy đã có mặt tại hiện trường tổ chức cẩu xe tải, đưa người bị mắc kẹt trong ô tô con ra. Danh tính 3 người tử vong, gồm: tài xế xe con Phạm Văn T. (31 tuổi, ở huyện Bá Thước, Thanh Hóa), bà Nguyễn Thị H. (60 tuổi, ở huyện Bá Thước, Thanh Hóa) và chị Đào Thị H. (37 tuổi, ở huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa). 

Tin cùng chuyên mục