Tạm giữ lô khẩu trang hơn 200.000 chiếc không nhãn mác

Ngày 24-3, Đại tá Nguyễn Viết Cử, Trưởng phòng Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị đang tạm giữ và tiếp tục đấu tranh làm rõ nguồn gốc lô hàng gồm 207.000 chiếc khẩu trang không có nhãn mác.

Theo đó, vào 8 giờ ngày 22-2, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm cùng Đồn Biên phòng Hải Vân thực hiện nhiệm vụ tại đường Nguyễn An Ninh (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) thì phát hiện 2 xe đang bốc dỡ hàng có biểu hiện nghi vấn nên tổ chức kiểm tra.

Tạm giữ lô khẩu trang hơn 200.000 chiếc không nhãn mác ảnh 1 Qua kiểm tra, số khẩu trang này đều không có nhãn mác
Tại đây, lực lượng chức năng ghi nhận, ông N.T.T (52 tuổi, trú quận Liên Chiểu) đang bốc hàng từ xe tải BKS. 43C – 092.09 lên xe container BKS 29H – 224.46 do T.Đ.C (33 tuổi, trú huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) điều khiển.
Qua kiểm tra, trinh sát phát hiện có 69 thùng carton chứa 207.000 chiếc khẩu trang loại 4 lớp không có nhãn mác nên lập biên bản tạm giữ.
Tạm giữ lô khẩu trang hơn 200.000 chiếc không nhãn mác ảnh 2 Hiện toàn bộ khẩu đang đang được tạm giữ để tiếp tục điều tra 
Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Trước đó, vào ngày 21-3, Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng cũng đã tạm giữ một lô hàng gồm 10.000 chiếc khẩu trang không rõ nguồn gốc, có nghi vấn về chất lượng.

Tin cùng chuyên mục