Tạm giữ hàng chục đối tượng tại sòng bạc trực tuyến ở quận 8

Qua điều tra, Công an quận 8 đã triệt phá thành công 1 sòng bạc trực tuyến ở khu dân cư Bến Lức, bắt giữ hàng chục con bạc.
Các con bạc tại hiện trường lúc bị công an ập vào kiểm tra
Các con bạc tại hiện trường lúc bị công an ập vào kiểm tra

Ngày 3-7, Công an quận 8, TPHCM cho hay, vừa triệt phá thành công 1 sòng bạc trực tuyến do Ngô Văn Tăng (34 tuổi, ngụ quận 12) cầm đầu.

Theo đó, qua công tác điều tra nắm địa bàn trinh sát Công an quận 8, TPHCM phát hiện 1 sòng bạc ở khu dân cư Bến Lức trên địa bàn nên âm thầm đeo bám. Sòng bạc này do Ngô Văn Tăng cầm đầu và mỗi ngày có hàng chục con bạc tới sát phạt.

Tối ngày 2-7, hàng chục trinh sát công an đã ập vào kiểm tra căn nhà trong khu dân cư Bến Lức. Tại thời điểm kiểm tra, công an phát hiện và bắt quả tang Nguyễn Nhựt Quý (25 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk), Lê Thị Thùy Linh (24 tuổi, ngụ quận 9) và Dương Phạm Hồng Nhựt (29 tuổi, ngụ Bà Rịa – Vũng Tàu) đang làm cái tài xỉu cho khoảng 20 người đánh bạc trực tuyến.

Tạm giữ hàng chục đối tượng tại sòng bạc trực tuyến ở quận 8 ảnh 1

Tại hiện trường, công an thu giữ gần 250 triệu đồng tiền mặt, 3 bộ máy vi tính, 4 ti vi cùng nhiều tang vật có liên quan.

Qua điều tra, các đối tượng khai nhận sòng bạc này do Tăng tổ chức từ khoảng tháng 6-2020. Từ lời khai, công an đã bắt giữ đối tượng Tăng.

Tại cơ quan công an, Tăng khai thuê Quý, Linh, Nhựt cùng 6 người khác giúp sức và trả lương mỗi tháng 15 triệu đồng/tháng.

Hiện công an đang điều tra mở rộng.

Tin cùng chuyên mục