Tạm giữ 26 đối tượng trong sòng bạc ở rừng tràm

Khi ập vào sòng bạc ở khu rừng tràm phường Tân Biên, TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai, công an bắt quả tang hàng chục con bạc đang sát phạt bằng hình thức chơi xóc đĩa…
Các con bạc lúc bị khống chế. Ảnh: CA
Các con bạc lúc bị khống chế. Ảnh: CA

Ngày 20-3, Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ đối tượng Dương Văn Tình (hay gọi là “Tình Số”, SN 1978, ngụ tỉnh Đồng Nai) cùng 25 đối tượng khác để điều tra về hành vi "Tổ chức đánh bạc và đánh bạc".

Theo điều tra, qua công tác điều tra nắm địa bàn trinh sát công an phát hiện ở khu rừng tràm thuộc tổ 19, KP 8A, phường Tân Biên, TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai tồn tại 1 sòng bạc dưới hình thức chơi xóc đĩa nên đeo bám.

Khoảng 17 giờ 10 ngày 19-3, hàng chục trinh sát Công an tỉnh Đồng Nai đã ập vào sòng bạc này bắt quả tang 26 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa ăn tiền.

Tại hiện trường, công an khống chế 26 đối tượng, tạm giữ nhiều tang vật như: gần 50 triệu đồng, đĩa sứ, chén nhựa, bài tây, nhiều xe máy, 27 chiếc ĐTDĐ.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận sòng bạc này do “Tình Số” cầm đầu. Dưới trướng của "Tình Số" có nhiều đàn em được phân công nhiệm vụ cụ thể.

Vũ Giáp Xuân (SN 1979, ngụ tỉnh Đồng Nai) và Khải (đã bỏ trốn) có nhiệm vụ thu tiền xâu. Riêng với Trần Tuấn Vũ (SN 1995), Phạm Văn Hoà (SN 1982) và Trần Trọng Tài (SN 1985, ngụ tỉnh Đồng Nai) có nhiệm vụ chở khách vào sòng bạc chơi.

Hiện công an đang điều tra mở rộng.

Tin cùng chuyên mục