Tạm dừng xét xử vụ sai phạm của nguyên Chủ tịch UBND TP Trà Vinh vì luật sư nghi mắc Covid-19

Chiều ngày 22-11, ông Trịnh Minh Tự, Chánh án TAND tỉnh Trà Vinh cho biết đã cho tạm dừng phiên toà sơ thẩm xét xử nguyên Chủ tịch UBND TP Trà Vinh Diệp Văn Thạnh cùng các đồng phạm về hành vi vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí do có luật sư nghi mắc Covid-19. 
Các bị cáo tại toà

Trường hợp nghi mắc Covid-19 là luật sư bào chữa cho bị cáo Lý Kiến Trung (nguyên phó trưởng Phòng TN-MT TP Trà Vinh).

Trước đó, vào ngày 19-11, TAND tỉnh đưa ra xét xử sơ thẩm vụ nguyên Chủ tịch UBND TP Trà Vinh Diệp Văn Thạnh cùng 16 bị cáo khác về tội vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước hơn 69,3 tỷ đồng.

Do tình hình dịch bệnh, tất cả người tham dự phiên toà đều phải thực hiện các biện pháp đảm bảo phòng chống Covid-19. Thời điểm luật sư kể trên có giấy chứng nhận âm tính với Covid-19. Tuy nhiên, sau khi ngày xét xử đầu tiên kết thúc, vị luật sư này trở về TPHCM thăm gia đình, nhưng tối 21-11, luật sư này quay lại Trà Vinh.

Do có biểu hiện sốt nên sáng ngày 21-11, luật sư này tự test nhanh tại khách sạn thì cho kết quả dương tính nên thông báo cho HĐXX và đã quay trở về TPHCM.

Tin cùng chuyên mục