Tạm dừng đón tiếp khách tham quan tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc

Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) tạm dừng hoạt động đón tiếp khách tham quan từ ngày 7-2-2020.
Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc
Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc

Ngày 6-2, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra, để phòng tránh dịch lây lan trong cộng đồng, đảm bảo sức khỏe cho mọi người, Ban Quản lý Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) đã chính thức có thông báo số 04/TB-BQL về việc tạm dừng hoạt động đón tiếp khách tham quan tại khu di tích này bắt đầu từ ngày 7-2.

 Nhằm đảm bảo công tác bảo vệ di tích, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy và các nhiệm vụ khác, Ban Quản lý Khu di tích vẫn bố trí cán bộ làm việc bình thường.

Tạm dừng đón tiếp khách tham quan tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc ảnh 1 Thông báo tạm dừng hoạt động đón tiếp khách tham quan tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc
* Cùng ngày 6-2, tại Khu di tích lịch sử văn hoá - danh thắng quốc gia “Hoan Châu đệ nhất danh lam” chùa Hương Tích (xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc) và Di tích lịch sử văn hóa quốc gia đền thờ Chế Thắng Phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu (xã Kỳ Ninh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) cũng bắt đầu tạm dừng hoạt động để chủ động phòng tránh dịch.

Tin cùng chuyên mục