Tạm đình chỉ dự án Khu du lịch sinh thái, văn hóa tâm linh Lũng Cú

Ngày 29-10, liên quan tới việc xây dựng dự án Khu du lịch sinh thái, văn hóa tâm linh Lũng Cú, UBND tỉnh Hà Giang đã tổ chức cuộc họp rà soát và lập đoàn kiểm tra dự án đang gây xôn xao dư luận này. 

Theo đó, UBND tỉnh Hà Giang quyết định tạm đình chỉ dự án, đồng thời giao một phó chủ tịch tỉnh phụ trách trực tiếp cùng Sở KH-ĐT, Sở VH-TT-DL và nhiều ban ngành, địa phương kiểm tra toàn diện những dự án trên địa bàn tỉnh gây bức xúc dư luận.

Dự án Khu du lịch sinh thái, văn hóa tâm linh Lũng Cú do Công ty cổ phần Phúc Lộc Hà Giang làm chủ đầu tư với tổng vốn đầu tư hơn 800 tỷ đồng. Trong khu tâm linh có các hạng mục như: chùa Lũng Cú 4,8ha; khu đào tạo Phật giáo 1,89ha và khu nhà khách rộng 9ha còn lại giữ nguyên hiện trạng 54,8ha. Dự án này được UBND tỉnh Hà Giang trao giấy chứng nhận đầu tư và khởi công vào năm 2016 với tổng diện tích sử dụng đất là 75ha. Tuy thế, điều dư luận bất bình là việc xây dựng dự án này chỉ cách di tích quốc gia Cột cờ Lũng Cú khoảng 500m và nằm trong lòng Công viên Cao nguyên đá Đồng Văn đã được UNESCO ghi danh trong danh mục Công viên địa chất toàn cầu năm 2010.

Sau hơn 2 năm triển khai xây dựng, dự án Khu du lịch sinh thái, văn hóa tâm linh Lũng Cú đã có khá nhiều hạng mục trong quá trình hoàn thiện. Nhìn từ xa, việc xây dựng dự án trên đang phá vỡ cảnh quan môi trường nơi đây khi cả vạt núi với rất nhiều cây rừng đã bị phá dỡ nham nhở để lấy mặt bằng. Đặc biệt, dù chưa được các bộ, ngành thẩm định, đánh giá tác động môi trường (tháng 11-2018, Bộ TN-MT mới phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án) nhưng dự án vẫn cứ thi công.

Trả lời về dự án gây bức xúc này, ông Lâm Tiến Mạnh, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL Hà Giang, cho biết, Sở VH-TT-DL không tham mưu dự án ngay từ đầu mà phải tới tháng 3-2018 mới được chỉ đạo tham gia làm các văn bản gửi Bộ VH-TT-DL để xin ý kiến về dự án. Đề cập đến trách nhiệm của UBND huyện Đồng Văn trong việc kiểm tra triển khai dự án, ông Lâm Tiến Mạnh cho biết, UBND tỉnh Hà Giang đã ban hành quyết định phân cấp quản lý các di tích được xếp hạng cho huyện, huyện có trách nhiệm quản lý trực tiếp. Theo đúng quy định, khi có nhà đầu tư vào huyện thực hiện dự án, Phòng Văn hóa huyện Đồng Văn phải báo cáo lên để Sở VH-TT-DL tham mưu. Song, tới nay cũng không có báo cáo nào.

Cũng liên quan tới các dự án Khu du lịch sinh thái, văn hóa tâm linh Lũng Cú; dự án Thang máy ngắm cảnh, tham quan di tích Đồn Cao, Bộ VH-TT-DL mới đây tiếp tục có công văn gửi UBND tỉnh Hà Giang đề nghị địa phương này kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm những sai phạm ở 2 dự án 

Tin cùng chuyên mục