“Tâm dịch” Bắc Giang, người dân lạc quan đi bỏ phiếu

Dù là địa phương có số ca mắc Covid-19 cao nhất nhưng tình hình dịch bệnh tại Bắc Giang đang dần được kiểm soát. Qua ghi nhận của chúng tôi vào sáng 23-5, người dân Bắc Giang tại các khu vực giãn cách đã nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, lạc quan, an tâm tới các điểm bầu cử để thực hiện quyền nghĩa vụ công dân của mình.

Trong không khí trang trọng, lễ khai mạc và bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại các khu vực bầu cử trên địa bàn tỉnh Bắc Giang diễn ra ngắn gọn, bảo đảm đúng các quy định phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Tỉnh Bắc Giang có 1.948 khu vực bỏ phiếu, với 1.948 hòm phiếu chính và 2.333 hòm phiếu phụ, cùng hơn 1,36 triệu cử tri.

“Tâm dịch” Bắc Giang, người dân lạc quan đi bỏ phiếu ảnh 1 Người dân đi bỏ phiếu tại một điểm bầu cử ở TP Bắc Giang trong bối cảnh dịch bệnh tại địa phương đang diễn biến phức tạp
“Tâm dịch” Bắc Giang, người dân lạc quan đi bỏ phiếu ảnh 2 Trước khi vào bỏ phiếu, tất cả cử tri ở Bắc Giang đều phải đo thân nhiệt, khai báo y tế

Ghi nhận tại khu vực bỏ phiếu số 6 thuộc phường Trần Nguyên Hãn (TP Bắc Giang), công tác bầu cử diễn ra hết sức nghiêm túc. Tại đây, bên cạnh việc yêu cầu đeo khẩu trang, các tổ bầu cử trang bị dung dịch sát khuẩn, đo thân nhiệt cho cử tri, các cử tri thực hiện bỏ phiếu giãn cách để bảo đảm quy định phòng dịch bệnh Covid-19.

“Tâm dịch” Bắc Giang, người dân lạc quan đi bỏ phiếu ảnh 3
“Tâm dịch” Bắc Giang, người dân lạc quan đi bỏ phiếu ảnh 4 Một điểm bầu cử ở xã Quang Châu, huyện Việt Yên đang là "tâm dịch" của Bắc Giang, các cử tri bỏ phiếu phải đảm bảo giãn cách cao nhất
“Tâm dịch” Bắc Giang, người dân lạc quan đi bỏ phiếu ảnh 5 Ban bầu cử của UBND xã Quang Châu, huyện Việt Yên dùng xe máy chở hòm phiếu tới tận nhà dân đang trong vùng phong tỏa để phục vụ cử tri thực hiện nghĩa vụ của mình

Trong khi đó, tại thôn Núi Hiểu, xã Quang Châu, huyện Việt Yên bị cách ly phong tỏa từ ngày 18-5 và được xem là “tâm dịch” của Bắc Giang, công tác bầu cử tại đây cũng diễn ra đúng quy định pháp luật và an toàn.

Ông Nguyễn Tài Hải, Chủ tịch UBND xã Quang Châu, huyện Việt Yên cho biết, nhóm dân cư trên địa bàn thôn Núi Hiểu gồm 519 cử tri đã được phát thẻ bầu cử để phục vụ công tác thu phiếu qua sử dụng hòm phiếu di động. Ủy ban Bầu cử HĐND xã Quang Châu còn tổ chức 4 hòm phiếu, trong đó có 1 hòm phiếu đặt tại trụ sở Nhà Văn hóa của thôn Núi Hiểu dành cho ban bầu cử, các thành phần tổ bầu cử thôn và 3 hòm phiếu di động với 3 đội, mỗi đội gồm 4 người. Việc thực hiện thu phiếu qua hòm phiếu di động sẽ đi thu từng nhà.

Đối với nhóm công nhân tại thôn là 7.420 người, Ban bầu cử HĐND xã đã thông báo với tất cả công nhân trên địa bàn về việc đăng ký tham gia bầu cử và đã đi đến các phòng trọ, gửi thẻ bầu cử cho các chủ phòng trọ để chuyển cho các công nhân đăng ký bầu cử.

“Tâm dịch” Bắc Giang, người dân lạc quan đi bỏ phiếu ảnh 6 Những cán bộ, nhân viên y tế của Bộ Y tế và một số tỉnh thành tham gia hỗ trợ Bắc Giang dập dịch Covid-19 cũng đã được thực hiện quyền cử tri của mình ngay tại Bắc Giang

Cũng trong sáng nay, tại Nhà khách tỉnh Bắc Giang, một số đoàn công tác của các địa phương và Bộ Y tế chi viện cho Bắc Giang dập dịch Covid-19 cũng đã hoàn thành công tác bỏ phiếu trong điều kiện bảo đảm an toàn cao nhất về phòng chống dịch Covid-19.

Tin cùng chuyên mục