Taliban tiết lộ lãnh đạo chính phủ mới của Afghanistan

Theo hãng tin Reuters, người đồng sáng lập Taliban, ông Mullah Baradar, sẽ đứng đầu Chính phủ Afghanistan mới. 
Mullah Baradar - phó thủ lĩnh của Taliban và là nhà đồng sáng lập lực lượng của tổ chức này. Ảnh:REUTERS
Mullah Baradar - phó thủ lĩnh của Taliban và là nhà đồng sáng lập lực lượng của tổ chức này. Ảnh:REUTERS

Các nguồn tin nội bộ của Taliban cho biết ông Baradar, người đứng đầu phái chính trị của Taliban, sẽ cùng ông Mullah Mohammad Yaqoob, con trai của cố đồng sáng lập Taliban Mullah Omar và ông Sher Mohammad Abbas Stanekzai, giữ các vị trí cấp cao trong chính phủ mới.

Theo một quan chức Taliban, tất cả nhà lãnh đạo cao nhất đã đến Kabul, nơi đang trong giai đoạn chuẩn bị cuối cùng để công bố chính phủ mới. Ông Haibatullah Akhunzada, thủ lĩnh tôn giáo tối cao của Taliban, sẽ tập trung vào các vấn đề tôn giáo và thi hành luật Hồi giáo. Chính phủ mới sẽ bao gồm 25 bộ, với một hội đồng tham vấn gồm 12 học giả Hồi giáo. Ưu tiên trước mắt của chính phủ mới là ngăn chặn sự sụp đổ của nền kinh tế đang vật lộn với hạn hán và hậu quả cuộc xung đột kéo dài khiến khoảng 240.000 người Afghanistan thiệt mạng.

Tin cùng chuyên mục