Tài xế chở bệnh nhân 1.440 đã đi nhiều nơi ở Cần Thơ và Sóc Trăng

Ông Trần Văn Khải, Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng cho biết, các đơn vị đang làm việc với tài xế được cho là chở bệnh nhân 1.440 để điều tra dịch tễ và lấy mẫu xét nghiệm.

Chiếc xe 7 chỗ do tài xế T. chở bệnh nhân 1.440 và 5 người khác nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 28-12, sau khi nhận được thông tin từ An Giang về trường hợp anh M.V.T. (30 tuổi, ngụ xã Vĩnh Lộc, huyện An Phú, tỉnh An Giang) đã chở bệnh nhân 1.440 nhập cảnh trái phép, do có thông tin anh T. đang ở địa bàn tỉnh Sóc Trăng nên ngay lập tức, các cơ quan chức năng tỉnh Sóc Trăng đã vào cuộc rà soát, xác minh. Đến khoảng 9 giờ cùng ngày đã tìm được tài xế T.

Theo đó, thời điểm phát hiện tài xế T., anh này đang dùng xe 7 chỗ chở 8 người từ An Giang đi đám tang tại huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng. Tuy nhiên, do xe không vào được địa điểm đám tang nên đã đậu tại địa phận xã Trường Khánh, huyện Long Phú (giáp ranh huyện Kế Sách). Sau đó 8 người này đi vào đám tang, còn tài xế ghé vào một quán gần đó để ăn uống và lên xe nằm chờ.

Ông Trần Văn Khải, Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng cho biết, hiện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Sóc Trăng đang làm việc với tài xế T. để điều tra dịch tễ, đồng thời tiến hành cách ly và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV2 gửi đi Viện Pasteur TPHCM.
Tài xế chở bệnh nhân 1.440 đã đi nhiều nơi ở Cần Thơ và Sóc Trăng ảnh 2 Khu vực cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng - nơi tài xế T. đang được cách ly

Liên quan đến 8 người đi cùng, ông Lê Văn Tới, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Long Phú cho biết: Hiện 8 người này đang được theo dõi tại Trung tâm Y tế huyện Long Phú để chờ kết quả xét nghiệm của tài xế T. Nếu trường hợp tài xế dương tính với SARS-CoV2, sẽ tiến hành cách ly những người này theo quy định. Trường hợp tài xế T. có kết quả âm tính sẽ thông báo với địa phương nơi những người này sinh sống để tiếp tục theo dõi, cách ly tại nhà.

Đối với phương tiện vận chuyển trên, hiện ngành y tế tỉnh Sóc Trăng đã đưa về Trung tâm Y tế huyện Long Phú để phun xịt, khử trùng theo quy định.

Tài xế chở bệnh nhân 1.440 đã đi nhiều nơi ở Cần Thơ và Sóc Trăng ảnh 3 Lực lượng chức năng phun khử trùng chiếc xe 7 chỗ

Cùng ngày 28-12, thông tin từ UBND huyện An Phú (An Giang) cho biết, qua xác minh vào khoảng 1 giờ ngày 24-12, bệnh nhân 1.440 cùng 5 người khác đi bằng xuồng từ Campuchia vượt sông vào địa phận huyện An Phú, tỉnh An Giang. Lúc này tài xế T. dùng xe 7 chỗ, mang BKS 67A - 157.51 chở 6 người đi trên tỉnh lộ 957, qua Tân Châu, qua đò Mươn Miếu rồi chạy về Long An. Tại đây, tài xế T. để 1 nam và 1 nữ xuống và chở 4 người còn lại về TPHCM.

Thông tin ban đầu, ngoài việc chở 8 người đi đám tang tại Sóc Trăng, trước đó tài xế T. còn hợp đồng chở khách đi một số nơi khác như: đi Thới Lai, Cờ Đỏ (TP Cần Thơ), đưa cán bộ, giáo viên đi tập huấn...

Hiện các địa phương tại ĐBSCL đang khẩn trương tiến hành rà soát, xác minh các trường F1, F2, F3 liên quan đến bệnh nhân 1.440, đồng thời tăng cường công tác giám sát nghiêm ngặt biên giới, xử lý nghiêm các trường hợp xuất nhập cảnh, tổ chức xuất nhập cảnh trái phép...

Liên quan đến bệnh nhân 1.440, UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết đã có văn bản giao công an tỉnh phối hợp các địa phương, củng cố hồ sơ, xem xét, nếu đủ căn cứ sẽ tiến hành khởi tố vụ án hình sự theo quy định...

* Chiều 28-12, Thạc sĩ Trần Văn Hai, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Tháp cho biết, ngay sau khi nhận được khai báo có 1 phụ nữ đi cùng chuyến xe với bệnh nhân mắc Covid-19 (BN 1.440) về huyện Lai Vung (ca F1), Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Tháp đã phát thông báo truy tìm khẩn cấp người phụ nữ này và đã tìm thấy, đồng thời tổ chức cách ly tại khu cách ly Bệnh viện đa khoa Sa Đéc. Ngành y tế lấy mẫu xét nghiệm, đồng thời điều tra dịch tễ liên quan...

Tin cùng chuyên mục