Tai nạn giao thông tăng trong kỳ nghỉ tết

Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia cho biết, trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2019, toàn quốc xảy ra 147 vụ tai nạn giao thông làm 110 người chết, 61 người bị thương. Trong đó, đường bộ xảy ra 145 vụ, làm chết 109 người, bị thương 60 người, đường sắt xảy ra 2 vụ, làm 1 người chết.

Theo Ủy ban ATGT quốc gia, số vụ, số người chết vì tai nạn giao thông (TNGT) tăng cao do vi phạm phổ biến như chạy xe quá tốc độ quy định, lấn đường vượt ẩu, nhất là tình trạng lái xe sau khi uống rượu, bia, không đội nón bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng mô tô.

Chiều 1-1, các trục đường cửa ngõ của Hà Nội đã ùn tắc do hàng ngàn người dân từ các tỉnh lân cận ùn ùn kéo về chuẩn bị cho ngày làm việc đầu tiên của năm 2019. Đoạn đường từ ngã ba Ngọc Hồi - Đường 70 (Văn Điển) đến ngã ba Giải Phóng - Nguyễn Hữu Thọ bị ùn ứ ngay đầu giờ chiều. Khoảng 17 giờ, giao thông tại các nút giao tại khu vực Pháp Vân gần như tê liệt. Luồng xe ách tắc trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ kéo dài gần 2km.

Chiều cùng ngày, hàng chục ngàn người trên khắp cả nước trở lại TPHCM để chuẩn bị làm việc, đi học. Càng về tối khu vực cổng trước Bến xe Miền Đông, rất nhiều xe không vào bến trả khách mà dừng ngay trạm chờ xe buýt trên đường Đinh Bộ Lĩnh để khách xuống và một số xe vào 2 bãi xe tự phát nằm đối diện Bến xe Miền Đông để trả khách gây ùn ứ tại khu vực này.

Chiều tối, bên trong Bến xe Miền Tây, lượng xe khách đổ về không ngớt, cứ khoảng 5 - 10 phút lại có một xe vào bến. Ở các tuyến đường ra vào sân bay Tân Sơn Nhất, tình hình giao thông khá thông thoáng. Trong khi đó, lượng người qua phà Cát Lái, chủ yếu từ hướng Đồng Nai về TPHCM, tăng khiến nhiều tuyến đường khu vực này kẹt cứng.

Thông tin từ Sở Y tế TPHCM cho biết, trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2019 (từ 29-12-2018 đến 1-1-2019), trên địa bàn TP tiếp nhận 148.879 trường hợp khám bệnh trong ngày, 12.464 trường hợp khám cấp cứu, tai nạn. Trong đó tai nạn giao thông là 1.251 trường hợp, tai nạn sinh hoạt là 1.060 trường hợp, đả thương 312 trường hợp, ngộ độc 25 trường hợp và do nguyên nhân khác là 9.531 trường hợp. 

Trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2019 (từ ngày 29-12-2018 đến ngày 1-1-2019), Công an TPHCM ghi nhận xảy 33 vụ phạm pháp hình sự, giảm 1 vụ so với cùng kỳ năm 2018; bao gồm 7 vụ cướp tài sản, 2 vụ cố ý gây thương tích, 9 vụ cướp giật tài sản, 15 vụ trộm cắp tài sản. Công an TPHCM điều tra khám phá 17 vụ, bắt 24 đối tượng.

Trước đó, Công an TPHCM tổ chức ra quân triển khai Kế hoạch bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát hỗn hợp, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố (gọi tắt là Tổ công tác 363) nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm hoạt động nơi công cộng trên các tuyến giao thông.

Những ngày qua, các tổ công tác 363 thuộc Công an TPHCM và công an quận, huyện đã phát hiện, xử lý nhanh 7 vụ, với 10 đối tượng có dấu hiệu của tội phạm hình sự.  Ngoài ra, các Tổ công tác 363 phát hiện và xử lý 73 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Tin cùng chuyên mục