Tai nạn 3 người chết ở Hoài Nhơn (Bình Định): Tài xế dùng chất kích thích, có nồng độ cồn

Sáng 2-5, tin từ Phòng CSGT, Công an tỉnh Bình Định cho biết, kết quả xác minh, điều tra ban đầu về vụ tai nạn giao thông (TNGT),  khiến 3 người chết ở thị xã Hoài Nhơn cho thấy tài xế xe gắn máy chở theo 2 người đều sử dụng chất kích thích, có nồng độ cồn trong máu.

Trước đó, khoảng 1 giờ 25 phút cùng ngày (2-5), tại KM 1127+600, quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn thôn Gia An Đông (phường Hoài Châu Bắc, thị xã Hoài Nhơn) xe khách giường nằm 47B 020.26, do Nguyễn Hữu Nhân (SN 1973, trú tại thị trấn Krong Năng, huyện Krong Năng, tỉnh Đắk Lắk) chạy hướng Nam – Bắc bất ngờ xảy ra va chạm với xe máy biển 77C1-382.86 do P. C. N. (SN 1997 trú tại Hoài Nhơn, Bình Định) điều khiển chở theo 2 người, chạy hướng Đông – Tây.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông. Ảnh: Công an cung cấp

Sau vụ tai nạn, N. và 2 người ngồi trên xe máy, gồm: Đ. A. T.  (sinh năm 1994) và N. X. H. (sinh năm 1995; cùng trú tại xã Hoài Sơn, thị xã Hoài Nhơn) tử vong tại chỗ; xe máy và xe khách bị hư hỏng nặng.

Qua thông tin điều tra, xác minh vụ việc, xe khách đảm bảo điều kiện lưu thông, tài xế Nhân không vi phạm nồng độ cồn, ma túy.

Trong khi đó, tài xế N. (lái xe máy 77C1-382.86) có sử dụng chất kích thích, có nồng độ cồn trong máu là 29,9mg/dl, phía sau xe chở T. có nồng độ cồn 37,03, H. có nồng độ cồn 74,67mg/dl.

Nguyên nhân ban đầu được xác định, tài xế Nhân điều khiển xe khách không chú ý quan sát, đi không đúng phần đường quy định, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng làm chết 3 người. 

Hiện trường đang được các lực lượng chức năng bảo vệ điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.
Riêng tài xế N. điều khiển xe máy chuyển hướng qua đường không chú ý quan sát, không nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên; điều khiển xe trong tình trạng có nồng độ cồn trong máu.

Thời điểm xảy ra tai nạn, lưu lượng phương tiện qua lại thấp, đèn tín hiệu chuyển sang chế độ đèn vàng nhấp nháy.

Tin cùng chuyên mục