Tái bản cuốn Nhật ký trong tù bằng tiếng Đức

Tại trụ sở nhật báo Junge Welt (Thế giới trẻ) ở Berlin (Đức), TS Erhard Scherner cùng vợ là TS Helga Scherner vừa ra mắt cuốn Nhật ký trong tù tái bản bằng tiếng Đức (Gefängnistagebuch) có hiệu chỉnh do tác giả chuyển ngữ từ bản tiếng Trung.
Cuốn "Nhật ký trong tù" được tác giả tái bản nhân dịp 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890-2020) . Ảnh: TTXVN
Cuốn "Nhật ký trong tù" được tác giả tái bản nhân dịp 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890-2020) . Ảnh: TTXVN

Cuốn sách được tác giả tái bản nhân dịp 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890-2020) nhằm thể hiện sự ngưỡng mộ và kính trọng đối với nhân cách và tài năng của Người.

Theo TTXVN, TS  Scherner cho biết đã cùng vợ dịch và xuất bản phiên bản tiếng Đức đầu tiên vào cuối năm 1975, đầu năm 1976. Lần tái bản này, ông bà đã hoàn thiện thêm bản dịch với mong muốn sẽ giúp nhiều độc giả biết và hiểu hơn về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Buổi ra mắt sách đã để lại những ấn tượng tốt đẹp với những người tới dự, trong đó có đại diện Ban Biên tập Tạp chí Junge Welt cùng bạn bè, độc giả người Đức và đại diện cộng đồng người Việt ở Đức. 

Tin cùng chuyên mục