Syria có thể đàm phán về quyền tự trị của người Kurd

Hãng thông tấn SANA dẫn lời Ngoại trưởng Syria Walid al-Moualem ngày 26-9 cho biết, chính quyền nước này để ngỏ khả năng tiến hành các cuộc đàm phán với cộng đồng người Kurd về đòi hỏi của họ đối với quyền tự trị trong lãnh thổ Syria.
 Tuyên bố này đánh dấu một giọng điệu hòa giải của chính quyền Syria trong bối cảnh căng thẳng quân sự leo thang giữa hai bên tại miền Đông quốc gia Trung Đông này. 
Syria có thể đàm phán về quyền tự trị của người Kurd ảnh 1 Các tay súng thuộc lực lượng người Kurd tại Syria. (Ảnh: Reuters)
Theo kết quả sơ bộ cuộc trưng cầu dân ý độc lập của người Kurd vào ngày 25-9, có 72% cử tri đi bầu. Theo trang web Kurdish Rudaw, kết quả sơ bộ cho thấy có 90% người bỏ phiếu ủng hộ thành lập quốc gia cho người Kurd. Iraq, Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ và nhiều nước khác lên án cuộc trưng cầu này và phản đối mọi hình thức độc lập của người Kurd.

Tin cùng chuyên mục