Sức trẻ tình nguyện trên đất bạn Lào

Từ ngày 23-7 đến 5-8, 42 chiến sĩ Mùa hè xanh và 77 chiến sĩ Kỳ nghỉ hồng TPHCM đã tham gia đợt hoạt động tình nguyện tại nước bạn Lào. 
Khám chữa bệnh cho người dân
Khám chữa bệnh cho người dân
Thiết thực kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5-9-1962 - 5-9-2017) và 40 năm Ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào (18-7-1977 - 18-7-2017); đồng thời thể hiện vai trò xung kích của tuổi trẻ TPHCM tham gia công tác tình nguyện quốc tế, từ ngày 23-7 đến 5-8, 42 chiến sĩ Mùa hè xanh và 77 chiến sĩ Kỳ nghỉ hồng đã tham gia đợt hoạt động tình nguyện tại nước bạn Lào. 
Tại 3 tỉnh Champasak, Attapue, Xiêng Khoảng, các chiến sĩ tình nguyện thực hiện 9 nhóm nội dung chính: Hỗ trợ xây dựng 2 nhà hữu nghị thanh niên Việt Lào; chăm sóc sức khỏe cho 5.000 người dân; tập huấn, chuyển giao các kiến thức, kỹ thuật nông lâm nghiệp; trao tặng các phần quà, các suất học bổng, máy vi tính, trang trí lớp học; hỗ trợ đời sống văn hóa tinh thần cho thiếu nhi Lào và Việt kiều; giao lưu văn hóa (ở nhà dân), giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao giữa thanh niên hai nước; xây dựng công trình đường nội bộ tại thư viện tỉnh Xiêng Khoảng, sân chơi thiếu nhi; lắp đặt trụ nước uống tại vòi và cải tạo hệ thống điện ở các hộ dân, các điểm sinh hoạt; thăm hỏi và tặng quà cho các gia đình có công với cách mạng Việt Nam.
Sức trẻ tình nguyện trên đất bạn Lào ảnh 1 Trao tặng nhà hữu nghị Việt - Lào trị giá 70 triệu đồng
Sức trẻ tình nguyện trên đất bạn Lào ảnh 2 Chiến sĩ Mùa hè xanh trong giờ dạy tiếng Việt tại Trung tâm Tiếng Việt Champasak
Sức trẻ tình nguyện trên đất bạn Lào ảnh 3 Tập huấn kỹ thuật nông nghiệp
Sức trẻ tình nguyện trên đất bạn Lào ảnh 4 Xây dựng sân bóng chuyền cho thanh niên bản Nahek, tỉnh Champasak

Tin cùng chuyên mục