Sư trụ trì nghiện hút bán cả chuông chùa bị khai trừ khỏi Giáo hội Phật giáo

Sư trụ trì chùa Phủ Long nghiện hút, bán cả chuông cổ của chùa, bị bắt vì tàng trữ ma túy chính thức bị khai trừ khỏi Giáo hội Phật giáo.

Ngày 30-6, thông tin từ UBND xã Tiền Phong, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương cho biết, Ban Trị sự giáo hội Phật giáo tỉnh Hải Dương đã có văn bản thu hồi quyết định bổ nhiệm sư trụ trì chùa Phủ Long đối với ông Nguyễn Quốc Bằng (45 tuổi, pháp hiệu Thích Thanh Huấn) và chính thức khai trừ ông khỏi Giáo hội Phật giáo.

Như tin đã đưa, ngày 22-6 tại khu vực đường liên thôn xã Phan Sào Nam, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên, Tổ công tác thuộc Đội CSĐT tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy Công an huyện Phù Cừ phát hiện trên người Thích Thanh Thuần có 1 túi ni long bên trong chứa ma túy đá có trọng lượng 5,1310 gam và hơn 10 triệu đồng.

Đến ngày 23-6, Cơ quan CSĐT huyện Phù Cừ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Bằng (45 tuổi, ở huyện Thanh Miện, Hải Dương) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Vào thời điểm bị bắt, Bằng là sư trụ trì chùa Phủ Long ở xã Tiền Phong, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương, với pháp danh Thích Thanh Huấn.

Sư trụ trì nghiện hút bán cả chuông chùa bị khai trừ khỏi Giáo hội Phật giáo ảnh 1 Nguyễn Quốc Bằng bị công an huyện Phù Cừ (Hưng Yên) bắt vì tàng trữ, sử dụng ma túy. Ảnh: Công an Hưng Yên.
Tại cơ quan công an, Bằng khai nhận là nhà sư trụ trì chùa Phủ Long từ 10 năm nay. Do ham chơi, Bằng đã không tu tịnh mà thường xuyên tụ tập với một số đối tượng nghiện ma túy ở địa phương sử dụng trái phép ma túy đá từ nhiều năm nay.

Nghiêm trọng hơn, Bằng còn lấy trộm chuông đồng của chùa bán lấy tiền để tiêu xài và phục vụ cho việc hút hít.

Công an huyện Thanh Miện cho biết, trước đó vào giữa tháng 6 khi người dân vào chùa Phủ Long để lễ Phật đã phát hiện chiếc chuông đồng cổ của nhà chùa bị mất nên mọi người đã yêu cầu nhà chùa và chính quyền địa phương làm rõ.

Công an huyện Thanh Miện đã tiến hành điều tra và làm rõ, “thủ phạm” chính là sư trụ trì Thích Thanh Huấn đã bán chiếc chuông cổ của chùa cho ông Đinh Bá Dũng (ở xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình) chuyên hành nghề bói toán, với giá hơn 9 triệu đồng.

Toàn bộ số tiền bán chuông chùa thu được, sư trụ trì Phủ Long Tự dùng tiêu xài việc riêng.

Công an huyện Thanh Miện đã thu chiếc chuông đồng cổ trả lại cho nhà chùa, đồng thời tiếp tục điều tra củng cố hồ sơ, làm rõ động cơ và hành vi phạm pháp của Nguyễn Quốc Bằng để xử lý theo pháp luật.

Tin cùng chuyên mục