Sử dụng mạng xã hội trong đấu tranh phản bác quan điểm sai trái

Ngày 26-12, Ban Tuyên giáo Quận ủy quận 10 tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề quý 4 – 2019 với nội dung “Những mô hình mới, cách làm hay trong công tác tuyên giáo”, và triển khai công tác Tuyên giáo năm 2020. 
Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy quận 10 Nguyễn Tấn Tài trao đổi tại buổi sinh hoạt chuyên đề
Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy quận 10 Nguyễn Tấn Tài trao đổi tại buổi sinh hoạt chuyên đề

Tham dự có đồng chí Đặng Quốc Toàn, Bí thư Quận ủy quận 10; đại diện lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Quận ủy; Bí thư các cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ quận; Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, THCS trực thuộc quận 10…

Báo cáo tại buổi sinh hoạt chuyên đề, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy quận 10 Nguyễn Anh Tuấn nhận xét: trong những năm qua, công tác tuyên giáo tại quận 10 có nhiều đổi mới từ công tác tham mưu, phối hợp đến việc triển khai thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, công tác thông tin tuyên truyền, văn hóa văn nghệ; giáo dục lý luận chính trị; khoa giáo, lịch sử Đảng…

Chẳng hạn như nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông tin cổ động chính trị, quận 10 xây dựng 90 trang thông tin điện tử; thực hiện tuyên truyền thông qua kênh Youtube, Zalo, Facebook về hoạt động của quận 10 để quảng bá hình ảnh hoạt động trên các lĩnh vực về kinh tế - chính trị, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh. Trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, quận 10 thực hiện các chuyên trang, chuyên mục giới thiệu những cá nhân, tập thể về học tập và làm theo lời Bác, tạo sức lan tỏa trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên toàn địa bàn quận; đồng thời tổ chức nhiều hoạt động sinh hoạt tư tưởng, về nguồn gắn với ôn truyền thống lịch sử cách mạng góp phần giúp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên tại cơ sở…

Ngoài ra, công tác tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới cũng có nhiều hình thức đổi mới như: sử dụng mạng xã hội, các phương tiện truyền thông để tiếp cận thông tin nhanh chóng, nắm bắt diễn biến tư tưởng, tình cảm của cán bộ, đảng viên, quần chúng, nhân dân; tổ chức thành lập các nhóm nắm bắt dư luận xã hội trên mạng xã hội (Facebook, Zalo), qua đó có nhiều kênh thông tin, giúp Ban Thường vụ Quận ủy chỉ đạo, định hướng và có phương án xử lý những vấn đề dư luận xã hội quan tâm, bức xúc trên địa bàn quận.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Quận ủy quận 10 ban hành Chỉ thị số 07-CT/QU về sử dụng mạng xã hội; giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên quận 10 nhận diện và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trên mạng xã hội, trách nhiệm sử dụng mạng xã hội trong tình hình hiện nay....

Sử dụng mạng xã hội trong đấu tranh phản bác quan điểm sai trái ảnh 1 Bí thư Đảng ủy phường 5 quận 10 chia sẻ về những mô hình hiệu quả trong công tác Tuyên giáo

Buổi sinh hoạt chuyên đề cũng ghi nhận phần chia sẻ từ các cơ sở Đảng, đơn vị trường học về những mô hình, cách làm hay nhằm thực hiện hiệu quả công tác tuyên giáo. Đồng chí Thái Nguyên Phương, Bí thư Đảng ủy phường 5 quận 10, cho biết: “Bên cạnh tuyên truyền quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những thành quả phát triển của đất nước trên nhiều lĩnh vực, thì hình thức đấu tranh trực diện với những quan điểm sai trái trên mạng xã hội cũng được tổ chức thực hiện đa dạng, phong phú. Việc đấu tranh phản bác tiến hành theo phương châm “lấy xây để chống”, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”; vừa tập trung chia sẻ những thông tin đúng của Đảng, Nhà nước, vừa phân tích, tìm ra điểm sai trái, lập lờ của các bài viết, thông tin xuyên tạc”.

Tại phường 14, việc tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công tác chính trị tư tưởng theo phương châm phù hợp yêu cầu, trình độ nhận thức chính trị của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân và gắn với thực tiễn, sâu sát với cơ sở, nhìn thẳng sự thật, thông tin hai chiều, nội dung nào, đối tượng đó; “học để làm” đối với đảng viên đương chức và “học để biết” đối với đảng viên hưu trí; tăng cường đối thoại, nâng cao chất lượng thông tin; “nghe dân nói - nói cho dân hiểu - làm cho dân tin”, nói đi đôi với làm và làm có hiệu quả…

Dịp này, Ban Tuyên giáo Quận ủy quận 10 cũng tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt các nội dung Kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng về khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, xây dựng đội ngũ trí thức và công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Qua đó nhằm quán triệt các quan điểm cơ bản, nắm vững các nội dung cốt lõi, nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các Kết luận của Trung ương đến cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Tin cùng chuyên mục