Sri Lanka từng bước loại bỏ phương tiện chạy bằng nhiên liệu hóa thạch

Sri Lanka vừa thông báo trong vòng 8 năm tới, Chính phủ Sri Lanka sẽ từng bước từ bỏ tất cả các xe chạy bằng diesel và xăng đang sử dụng. 
Sri Lanka từng bước loại bỏ phương tiện chạy bằng nhiên liệu hóa thạch
Các chủ xe tư nhân cũng sẽ phải thay thế ô tô, xe tuk-tuk và xe máy bằng xe điện. Theo kế hoạch, đến năm 2040 các phương tiện chạy bằng nhiên liệu hóa thạch sẽ không được phép lưu thông trên các đường phố ở nước này. Trước đó, Anh và Pháp cũng thông báo kế hoạch ngừng bán ô tô chạy bằng diesel và xăng từ năm 2040. Ấn Độ cũng có kế hoạch từ năm 2030 sẽ chỉ bán xe chạy bằng điện. 

Tin cùng chuyên mục