Sri Lanka trả lại Anh 21 container chất thải

Người phát ngôn Cơ quan Hải quan Sri Lanka Sunil Jayaratne cho biết, việc nhập khẩu đã vi phạm các quy tắc và quy định của quốc tế và EU về chất thải nguy hại và việc xử lý chất thải này. Trước mắt, Sri Lanka đã gửi trả 21 container về lại Anh.

Các quan chức Hải quan Sri Lanka ngày 27-9 thông báo chất thải bệnh viện đã được phát hiện nhiều trong số 263 container do một công ty tư nhân nhập khẩu. Đây là các container chứa nệm và thảm đã qua sử dụng có thể tái chế. Tuy nhiên, theo BBC, sau khi kiểm tra, các nhà chức trách cho biết có cả chất thải nhựa và polythene trong các container.

Người phát ngôn Cơ quan Hải quan Sri Lanka Sunil Jayaratne cho biết, việc nhập khẩu đã vi phạm các quy tắc và quy định của quốc tế và EU về chất thải nguy hại và việc xử lý chất thải này. Trước mắt, Sri Lanka đã gửi trả 21 container về lại Anh.

Cơ quan Môi trường (EA) của Anh đã cam kết giải quyết việc xuất khẩu chất thải bất hợp pháp. Người phát ngôn của EA cho biết: “Chúng tôi đang liên hệ với các nhà chức trách Sri Lanka và yêu cầu có thêm thông tin để tiến hành một cuộc điều tra chính thức”.

Gần đây, một số quốc gia khác trong khu vực đã bắt đầu trả lại chất thải nhập khẩu từ nước ngoài. Hồi tháng 1, Malaysia đã trả lại 42 container vận chuyển rác thải nhựa nhập khẩu bất hợp pháp cho Anh.

Tin cùng chuyên mục