Sóng thần bất ngờ xảy ra ở Indonesia, gần 1.000 người thương vong

Cơ quan thảm họa quốc gia Indonesia vừa cập nhật, số người thiệt mạng do sóng thần bất ngờ quét qua các đảo ở Indonesia đã tăng vọt lên 168 người, 745 người bị thương và 30 người vẫn còn mất tích.

Hiện con số người thiệt mạng và bị thương do sóng thần gây ra được dẫn nguồn từ các hãng thông tấn Indonesia và quốc tế có sự khác nhau. Con số người thiệt mạng có thể tăng lên.

Sóng thần bất ngờ xảy ra ở Indonesia, gần 1.000 người thương vong ảnh 1 Nhà cửa , xe hơi  của người dân ở Pandeglang, tỉnh Banten, Indonesia ngổn ngang sau khi sóng thần quét qua, ngày 23-12-2018 . Ảnh: REUTERS/ Asep Fathulrahman
Sóng thần bất ngờ xảy ra ở Indonesia, gần 1.000 người thương vong ảnh 2 Các khu resort, nhà hàng ở bãi biển Carita, ở Pandeglang, tỉnh Banten, Indonesia bị thiệt hại nặng nề sau khi sóng thần quét qua, ngày 23-12-2018 . Ảnh: REUTERS
Sóng thần bất ngờ xảy ra ở Indonesia, gần 1.000 người thương vong ảnh 3 Người dân ở Pandeglang, tỉnh Banten, Indonesia tìm kiếm, nhận dạng người thân mất tích, ngày 23-12-2018. Ảnh: REUTERS/ Adi Kurniawan
Theo cập nhật mới nhất từ Cơ quan thảm họa quốc gia Indonesia vào chiều 23-12, số người thiệt mạng do sóng thần ở Indonesia đã tăng vọt lên 168 người, 745 người bị thương và 30 người vẫn còn mất tích, khi một cơn sóng thần bất ngờ ập đến tối 22-12, trên các đảo Java và Sumatra của Indonesia, sau khi núi lửa Anak Krakatau phun trào.
Sóng thần bất ngờ xảy ra ở Indonesia, gần 1.000 người thương vong ảnh 4 Một chiếc xe được nhìn thấy giữa đống đổ nát sau khi sóng thần quét qua bãi biển Carita ở Pandeglang, tỉnh Banten, Indonesia, ngày 23-12-2018. Ảnh: REUTERS/ Adi Kurniawan
Sóng thần bất ngờ xảy ra ở Indonesia, gần 1.000 người thương vong ảnh 5 Nhà người dân ở Pandeglang, tỉnh Banten, Indonesia bị sụp đổ sau khi sóng thần quét qua, ngày 23-12-2018 . Ảnh: REUTERS/ Muhammad Bagus Khoirumas
Trước đó, sáng 23-12, The Jakarta Post dẫn nguồn Cơ quan giảm nhẹ thiên tai quốc gia (BNPB) cho biết, 43 người đã thiệt mạng, 584 người khác bị thương và 2 người mất tích sau khi sóng thần tấn công các bãi biển ở Banten và Lampung.

Trong khi đó, Reuters thông tin, số người thiệt mạng trong vụ sóng thần xảy ra bất ngờ tối 22-12 dọc quanh eo biển Sunda, nằm giữa đảo Sumatra và Java của Indonesia, ít nhất là 62 người.

Nhà cửa ở Pandeglang, Banten, Indonesia sụp đổ do sóng thần gây ra tối 22-12-2018 . Ảnh cắt từ clip trên The Jakarta Post
Sóng thần bất ngờ xảy ra ở Indonesia, gần 1.000 người thương vong ảnh 7 Nhà cửa ở Pandeglang, Banten, Indonesia sụp đổ do sóng thần gây ra tối 22-12-2018 . Ảnh cắt từ clip trên The Jakarta Post
Khu vực Pandeglang ở tỉnh Banten là khu vực bị thiệt hại nặng nhất với 33 người chết và 491 người bị thương. 400 ngôi nhà, 9 khách sạn và 10 chiếc thuyền bị hư hỏng nặng.

Hàng trăm ngôi nhà ở khu vực bị ảnh hưởng bị phá hủy và nhiều người còn mất tích.

Một vụ sạt lở đất ngầm dưới biển xuất phát từ hoạt động của núi lửa Anak Krakatau kết hợp với đợt thủy triều có thể là nguyên nhân dẫn tới thảm họa này. 

Sóng thần bất ngờ xảy ra ở Indonesia, gần 1.000 người thương vong ảnh 8 Một người dân địa phương đi bộ gần ngôi nhà bị hư hại sau khi bị sóng thần tấn công tại quận Tanjung Lesung ở Pandeglang, tỉnh Banten, Indonesia, ngày 23-12-2018. Ảnh: REUTERS/ Muhammad Bagus Khoirunas
Nhà chức trách cảnh báo người dân và khách du lịch ở các khu vực ven biển quanh eo biển Sunda tránh xa các bãi biển và cảnh báo thủy triều cao vẫn diễn ra cho đến ngày 25-12.

"Hãy làm ơn đừng ở quanh những bãi biển quanh eo biển Sunda. Những người đã sơ tán, xin vui lòng chưa vội quay trở lại", ông Rahmat Triyono, một quan chức tại Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia (BMKG) khuyến cáo.

Sóng thần bất ngờ xảy ra ở Indonesia, gần 1.000 người thương vong ảnh 9 Nhà cửa bị sụp đổ sau sóng thần. Ảnh: BNPB 
Sóng thần bất ngờ xảy ra ở Indonesia, gần 1.000 người thương vong ảnh 10 Eo biển Sunda nơi xảy ra sóng thần. Ảnh: Google maps.
Ngày 26-12-2004, một trận động đất gây ra sóng thần ở Ấn Độ Dương đã giết chết 226.000 người tại 13 quốc gia, trong đó có hơn 120.000 người ở Indonesia. Vụ phun trào của núi lửa Krakatau vào năm 1883, gây ra sóng thần đã giết chết hơn 36.000 người.

Tin cùng chuyên mục