Sôi nổi ngày hội thể thao cho trẻ mầm non

Từ ngày 1-11 đến ngày 4-11, học sinh đến từ các trường mầm non trên địa bàn TP Thủ Đức và 21 quận, huyện của TPHCM đã tham gia Ngày hội “Năng lượng mới - Cả ngày vui” do Sở GD-ĐT TPHCM tổ chức, với nhiều hoạt động thi đấu như bóng đá mini, đồng diễn văn nghệ, vận động 10 môn thể thao phối hợp... 

Bà Lương Thị Hồng Điệp, Trưởng phòng Giáo dục mầm non, Sở GD-ĐT TPHCM, thông tin, với mong muốn đẩy mạnh phát triển thể chất cho trẻ trong giai đoạn “vàng” từ 0-6 tuổi, đồng thời tạo ra sân chơi cho TP Thủ Đức, các quận, huyện giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, đẩy mạnh phương pháp dạy học “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”, năm học 2022-2023 là năm đầu tiên Sở GD-ĐT TPHCM tổ chức ngày hội thi đấu thể dục thể thao với quy mô toàn thành phố. Các quận, huyện và TP Thủ Đức chia thành 4 cụm chuyên môn, tham gia các hoạt động giao lưu theo từng cụm, qua đó tăng cường sự kết nối giữa các trường ở khu vực ngoại thành và nội thành, tạo điều kiện cho giáo viên học tập, chia sẻ kinh nghiệm. 

Cô Đào Nguyễn Thu Trang, giáo viên lớp Lá 1, Trường Mầm non 14 (quận Tân Bình), chia sẻ, ngoài việc rèn luyện thể lực, kỹ năng thi đấu, hoạt động còn giúp trẻ tăng cường sự tự tin, tinh thần đoàn kết, hiểu được vị trí và vai trò của từng thành viên trong đội thi đấu. Khác với phương pháp dạy học truyền thống (là dạy học chủ yếu trong phạm vi lớp học), khoảng 2 năm trở lại đây, các trường mầm non đã tăng cường tổ chức các ngày hội, sân chơi thể dục thể thao, biểu diễn văn nghệ nhằm tạo ra phong trào học tập sôi nổi, qua đó phát triển toàn diện kiến thức, kỹ năng và năng khiếu cho học sinh.

Tin cùng chuyên mục