Sôi nổi các hoạt động trải nghiệm của học sinh khối 1 qua ngày hội “Một thoáng quê hương”

Sáng 26-4, hơn 300 học sinh khối 1, Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (quận 1, TPHCM) đã có một buổi sáng đầu tuần đáng nhớ với ngày hội mang chủ đề “Một thoáng quê hương”.

Cô Nguyễn Thị Thu Vân, Khối trưởng khối 1 của trường cho biết, hoạt động nhằm đẩy mạnh giáo dục toàn diện cho học sinh; thông qua việc tích hợp giảng dạy các môn học như tiếng Việt, Tự nhiên và Xã hội, Mỹ thuật, Âm nhạc, học sinh được giáo dục tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào dân tộc, ý thức bảo vệ môi trường.

Sôi nổi các hoạt động trải nghiệm của học sinh khối 1 qua ngày hội “Một thoáng quê hương” ảnh 1 Học sinh các lớp báo cáo kết quả sau gần 1 tháng tham gia các hoạt động trải nghiệm tại ngày hội "Một thoáng quê hương"

Trước đó, vào đầu tháng 4-2021, học sinh khối 1 đã tham quan Thảo Cầm Viên, tìm hiểu các hệ sinh thái động thực vật phong phú trong tự nhiên, cũng như các biện pháp bảo vệ môi trường. Tại đây, các em được tham gia các hoạt động nhặt rác, thu gom lá cây, vẽ tranh, làm poster tuyên truyền về bảo vệ môi trường.

Từ ngày 1-4 đến 25-4, học sinh được lựa chọn tham gia các hoạt động theo sở thích.

Em Đặng Nguyên Bảo, học sinh lớp 1/3 khoe, sau khi trải nghiệm hoạt động “Một ngày làm nông dân”, em học được cách gieo hạt và chăm sóc một cây trồng. Ngoài ra, em và các bạn còn biết cách làm chậu cây từ vật liệu tái chế là chai nước đã qua sử dụng, giảm thiểu rác thải nhựa bảo vệ môi trường.  

Sôi nổi các hoạt động trải nghiệm của học sinh khối 1 qua ngày hội “Một thoáng quê hương” ảnh 2 Phụ huynh khối 1 xem bưu thiếp do tự tay học sinh làm giới thiệu về cảnh sắc quê hương

Còn em Đặng Ngọc Khánh Linh, học sinh lớp 1/4 cho biết, thông qua việc vẽ tranh tuyên truyền về cảnh đẹp quê hương, em thấy tự hào vì được sinh ra trên đất nước Việt Nam. “Cảnh sắc nước mình đẹp quá nên em và các bạn phải cùng nhau giữ gìn”, em Khánh Linh chia sẻ.

Sôi nổi các hoạt động trải nghiệm của học sinh khối 1 qua ngày hội “Một thoáng quê hương” ảnh 3 Nhiều học sinh thích thú với gian hàng làm cào cào bằng lá tre

Với hoạt động “Em là nhiếp ảnh gia”, em Hà Minh Điền, học sinh lớp 1/5 bày tỏ đã thích trở thành nhiếp ảnh gia từ khi còn nhỏ. Nhờ sự giúp đỡ và chỉ dẫn tận tình của ba mẹ và thầy cô, Minh Điền đã sớm hiện thực hóa ước mơ của mình thông qua việc chụp những bức ảnh đẹp làm bưu thiếp, giới thiệu về những vùng đất, danh lam thắng cảnh em được đặt chân đến.

Sôi nổi các hoạt động trải nghiệm của học sinh khối 1 qua ngày hội “Một thoáng quê hương” ảnh 4 Học sinh hào hứng tham gia cuộc thi Rung chuông vàng với các câu hỏi về bảo vệ môi trường

Riêng với em Phan Anh Duy (học sinh lớp 1/2) và Từ Minh Trí (học sinh lớp 1/1), tình yêu quê hương, đất nước được các em thể hiện qua những việc làm nhỏ nhưng nhiều ý nghĩa như nhặt rác ở sân trường, chăm sóc cây xanh, vệ sinh môi trường…

Cô Tống Thị Mai Hương, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm cho biết, năm học 2020-2021 là năm đầu tiên cả nước triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Sôi nổi các hoạt động trải nghiệm của học sinh khối 1 qua ngày hội “Một thoáng quê hương” ảnh 5 Thông qua hoạt động hỏi đáp nhanh, học sinh được rèn kỹ năng giao tiếp và trình bày trước đám đông

Thông qua các hoạt động trải nghiệm với chủ đề “Quê hương em”, học sinh không chỉ được bổ sung kiến thức mà còn hoàn thiện các kỹ năng giao tiếp, trình bày trước đám đông, rèn khả năng quan sát…

Sôi nổi các hoạt động trải nghiệm của học sinh khối 1 qua ngày hội “Một thoáng quê hương” ảnh 6 Học sinh khối 1 tham gia trò chơi dân gian với tên gọi "Cô Tấm lựa đậu" 

Ngày hội như “một tấm vé trở về tuổi thơ” khi tái hiện nhiều phong tục, cảnh sắc của làng quê Việt Nam như nhảy sạp, đi cầu khỉ, nặn tò he, làm tranh Đông Hồ, làm cào cào bằng lá tre…

Sôi nổi các hoạt động trải nghiệm của học sinh khối 1 qua ngày hội “Một thoáng quê hương” ảnh 7 Gian hàng nặn tò he thu hút đông học sinh tham gia

Cũng trong học kỳ 2, Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm tổ chức ngày hội “Tự hào là công dân thành phố anh hùng” cho học sinh khối 3, ngày hội “Em yêu văn hóa dân gian” cho học sinh khối 4 và dự án trực tuyến “Việt Nam quê hương tôi” với fanpage giới thiệu về cảnh đẹp đất nước dành cho học sinh khối 5. 

Riêng đối với học sinh khối 2, sau khi hoàn tất kiểm tra học kỳ 2, các em sẽ được tham gia nhiều hoạt động với tên gọi "Mùa hè vẫy gọi", như lên kế hoạch vui chơi an toàn trong kỳ nghỉ hè, các biện pháp phòng chống đuối nước, bảo vệ sức khỏe bản thân trong thời gian nghỉ hè...

Sôi nổi các hoạt động trải nghiệm của học sinh khối 1 qua ngày hội “Một thoáng quê hương” ảnh 8 Một góc làng quê với văn hóa sông nước được tái hiện ngay tại sân trường

“Ngoài việc tiếp thu kiến thức, việc tham gia các hoạt động trải nghiệm có ý nghĩa quan trọng, giúp rèn kỹ năng và phẩm chất cho học sinh như lòng yêu nước, tinh thần say mê lao động, trung thực, trách nhiệm…”, cô Tống Thị Mai Hương bày tỏ.

Tin cùng chuyên mục