Sóc Trăng: Xây dựng 849 căn nhà cho hộ nghèo, khó khăn về nhà ở

Ngày 27-10, tỉnh Sóc Trăng tổ chức Lễ triển khai xây dựng 849 căn nhà cho hộ nghèo, khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh. Đây là chương trình do Ban Chỉ đạo vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, khó khăn về nhà ở tỉnh Sóc Trăng thực hiện.

Ông Lâm Văn Mẫn, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng (thứ 5 từ trái sang) trao bảng tượng trưng phân bổ 849 căn nhà cho các đơn vị. Ảnh: TUẤN QUANG
Ông Lâm Văn Mẫn, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng (thứ 5 từ trái sang) trao bảng tượng trưng phân bổ 849 căn nhà cho các đơn vị. Ảnh: TUẤN QUANG

Đối tượng được hỗ trợ là đoàn viên, hội viên nghèo, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh. Kinh phí thực hiện chương trình được vận động từ nguồn lực xã hội.

Đợt 1, năm 2021, chương trình hỗ trợ nhà ở cho người nghèo tỉnh Sóc Trăng sẽ triển khai xây dựng 849 căn nhà, mỗi căn nhà trị giá 50 triệu đồng.

Sóc Trăng: Xây dựng 849 căn nhà cho hộ nghèo, khó khăn về nhà ở ảnh 1 Ông Dương Sà Kha, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng phát biểu tại buổi lễ

Ông Dương Sà Kha, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng cho biết: Đây là hoạt động nhằm giúp cho hộ nghèo sớm có nhà ở ổn định, an tâm lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, từng bước nâng cao mức sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng cảm ơn sự ủng hộ, đóng góp của các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh, đồng thời mong các đơn vị tiếp tục đồng hành cùng chương trình trong thời gian tới.

Tin cùng chuyên mục