Sóc Trăng trao 406 học bổng Lương Định Của cho học sinh, sinh viên nghèo

Ngày 4-9, Hội Khuyến học tỉnh Sóc Trăng tổ chức trao 406 suất học bổng Lương Định Của năm 2020 cho các học sinh, sinh viên nghèo hiếu học tiêu biểu.
Ông Lâm Văn Mẫn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng trao học bổng Lương Định Của cho các em học sinh, sinh viên nghèo hiếu học

Đến dự có đồng chí Lâm Văn Mẫn, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng; ông Lê Văn Khanh, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng (nhà tài trợ chính cho quỹ học bổng) cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh.

Tại buổi lễ, 406 học sinh, sinh viên nghèo đang học tại các trường THPT và Cao đẳng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng được nhận học bổng Lương Định Của, với tổng số tiền 709.500.000 đồng. Trong đó, có 306 suất học bổng khuyến học (mỗi suất 1,5 triệu đồng), 50 suất học bổng khuyến tài (mỗi suất 3 triệu đồng) và 50 suất học bổng của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang tài trợ (mỗi suất 2 triệu đồng).

Sóc Trăng trao 406 học bổng Lương Định Của cho học sinh, sinh viên nghèo ảnh 2 Có 406 em học sinh, sinh viên được nhận học bổng Lương Định Của đợt này

Nhà giáo Nhân dân Lâm Es, Chủ tịch Hội Khuyến học Sóc Trăng cho biết: Với học bổng này, dù giá trị không lớn nhưng sẽ là động lực rất lớn để giúp các em học sinh, sinh viên có thêm nghị lực vượt lên hoàn cảnh, hoàn thành tốt chương trình học của mình.

Được biết, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng là đơn vị tài trợ chính cho học bổng Lương Định Của từ năm 2004, với tổng số tiền đóng góp khoảng 20 tỷ đồng. Đặc biệt năm 2020, Công ty ủng hộ, tài trợ quỹ học bổng tăng lên 3 tỷ đồng/năm để mở rộng thêm chương trình trao học bổng “Tiếp bước cho em đến trường”.

Tin cùng chuyên mục