Sóc Trăng dự kiến miễn 100% học phí đến cuối năm 2021

Ngày 11-9, ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cho biết, dự kiến địa phương sẽ miễn 100% học phí đến cuối năm 2021 cho tất cả học sinh trên địa bàn.
Sóc Trăng đang xem xét giảm 100% học phí đến cuối năm 2021. Ảnh minh họa chụp từ khi chưa có dịch Covid-19
Sóc Trăng đang xem xét giảm 100% học phí đến cuối năm 2021. Ảnh minh họa chụp từ khi chưa có dịch Covid-19

Theo đó, tất cả học sinh từ bậc mầm non đến THPT, bao gồm cả trường công lập và trường tư thục đều sẽ được xem xét miễn, giảm học phí đến cuối năm 2021. Trong đó, học sinh trường công lập sẽ được giảm 100% học phí (5 tháng của học kỳ I), đối với trường tư thục sẽ được tính bằng với mức hỗ trợ của trường công lập.

Trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng hiện có 470 trường công lập và 20 trường tư thục, tổng số học sinh năm 2021-2022 là khoảng 260.000 em.

Hiện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng cũng đã thống nhất với chủ trương miễn, giảm học phí trên. Tổng kinh phí thực hiện chính sách miễn giảm học phí này ước tính là trên 30 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương.

Sở GD-ĐT tỉnh Sóc Trăng đang thực hiện các thủ tục để trình HĐND tỉnh xem xét thông qua vào cuối tháng 9.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng cũng yêu cầu ngành giáo dục và các địa phương tiếp tục rà soát, hỗ trợ kịp thời những học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, quyết tâm không để một em học sinh nào phải bỏ học vì khó khăn.

Ông Trần Văn Lâu cho biết: Mặc dù Sóc Trăng là địa phương có điều kiện kinh tế khó khăn, ngân sách có hạn, thế nhưng vì dịch Covid-19, tỉnh vẫn quyết định chia sẻ khó khăn cùng với bà con và các em học sinh. Với gói hỗ trợ này, momg rằng các em sẽ yên tâm, phấn đấu học tập thật tốt trong năm học 2021-2022.

Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cho biết, địa phương đang lên kế hoạch đón rước gần 7.000 học sinh (chưa kể số lượng phụ huynh đi cùng) hiện đang còn kẹt lại do dịch Covid-19 tại các địa phương khác. Kinh phí thực hiện kế hoạch đón rước này sẽ được tỉnh hỗ trợ.

Tin cùng chuyên mục