Sóc Trăng đón nhận hơn 1.350 tỷ đồng nguồn kiều hối

Năm 2018, tỉnh Sóc Trăng đón nhận nguồn kiều hối hơn 1.350 tỷ đồng và trên 26 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh, từ thiện xã hội từ bà con kiều bào ở nước ngoài.

Chiều 29-1, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng tổ chức Họp mặt Kiều bào nhân dịp mừng Xuân Kỷ Hợi năm 2019.

Tham dự buổi họp mặt có lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng và trên 300 kiều bào, thân nhân kiều bào.
Sóc Trăng đón nhận hơn 1.350 tỷ đồng nguồn kiều hối ảnh 1 Quang cảnh buổi họp mặt

Với những kết quả đạt được trên các lĩnh vực của tỉnh Sóc Trăng trong năm 2018, đông đảo kiều bào bày tỏ sự phấn khởi trước những đổi thay, phát triển không ngừng của quê hương Sóc Trăng.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng cho biết, thời gian qua kiều bào các nơi trong tỉnh đã đóng góp nguồn kiều hồi rất lớn về tỉnh nhà, với tổng vốn đầu tư quy đổi trên 1.350 tỷ đồng. Ngoài ra, kiều bào, thân nhân kiều bào trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đã đóng góp tích cực vào các hoạt nhân đạo từ thiện, giúp đỡ người nghèo, nạn nhân chất độc da cam, xây dựng cầu, đường ở vùng sâu, vùng xa,... với tổng số tiền trị giá trên 26 tỷ đồng.

Tại buổi họp mặt, đông đảo bà con kiều bào đã tham gia đóng góp nhiều kiến nghị, sáng kiến trên các lĩnh vực giao thông, y tế, giáo dục...để góp phần xây dựng cho quê hương Sóc Trăng ngày thêm giàu đẹp.

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Dương Sà Kha, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, bày tỏ lòng cám ơn đối với những đóng góp tích cực của cộng đồng kiều bào, thân nhân kiều bào cho quê hương và chúc bà con kiều bào đón năm mới vui tươi, hạnh phúc. Đồng thời khẳng định, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Qua đó, kêu gọi bà con kiều bào tỉnh nhà tiếp tục cùng góp sức xây dựng quê hương quê hương Sóc Trăng ngày càng phát triển.

Tin cùng chuyên mục