Sóc Trăng: 6 cá nhân nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc”

Ngày 14-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng tổ chức họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18-11-1930 _ 18-11-2020).

Các cá nhân vinh dự nhận được Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc”

Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã ôn lại truyền thống lịch sử 90 năm vẻ vang của Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam.

Thời gian qua, hệ thống Mặt trận các cấp tỉnh Sóc Trăng đã không ngừng phát huy sức mạnh đại đoàn kết, thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.

Một số kết quả tiêu biểu đạt được như: Vận động trên 870 tỷ đồng cho các chương trình an sinh xã hội, xây dựng mới và sửa chữa 2.352 căn nhà đại đoàn kết; vận động tiền mặt được 5,3 tỷ đồng và 132,54 tấn gạo phục vụ phòng, chống dịch Covid-19; cuộc vận động toàn dân xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả, với 50/80 xã đạt chuẩn nông thông mới...

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Lâm Văn Mẫn, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng đã biểu dương những thành tích nổi bật của MTTQ các cấp trong tỉnh thời gian qua. Đồng thời, đề nghị Mặt trận các cấp trên địa bàn tỉnh cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, sâu sát với quần chúng nhân dân, làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Dịp này, tỉnh Sóc Trăng có 6 cá nhân vinh dự nhận được kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc”.

Tin cùng chuyên mục