Soạn giả - NSƯT Hữu Lộc qua đời ở tuổi 72

Vào lúc lúc 15 giờ 30 phút 4-11, NSƯT Hữu Lộc trút hơi thở cuối cùng tại tư gia, hưởng thọ 72 tuổi. Ông ra đi sau cơn tai biến đột ngột, bệnh chuyển nặng rồi hôn mê sâu.

 

Tang lễ NSƯT Hữu Lộc được tổ chức tại nhà riêng số 382/14 Hưng Phú, phường 9, quận 8, TPHCM.

13 giờ ngày 8-11, linh cữu của ông sẽ được đưa đi hỏa táng và đưa tro cốt về quê hương ông ở Tân Lộc, Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ.

Soạn giả - NSƯT Hữu Lộc qua đời ở tuổi 72 ảnh 1 Soạn giả - NSƯT Hữu Lộc
NSƯT Hữu Lộc tên thật là Võ Phú Hữu, SN 1948, quê Thốt Nốt - Cần Thơ.

Từ trẻ NSƯT Hữu Lộc đã thể hiện năng khiếu và đam mê nghệ thuật đờn ca tài tử. Ông ca khá mùi, biết chơi ghi-ta phím lõm, đờn kìm, lại có vóc dáng cao ráo, gương mặt sáng, đã giúp ông nhanh chóng trở thành kép chính năm 18 tuổi.

Ông từng gắn bó với các đoàn hát: Hương Hoa, Trúc Giang, Tinh Hoa, Kiên Giang, Thanh Minh - Thanh Nga, Bạch Tuyết... Sau năm 1975, ông về hát chính cho Đoàn Cải lương Tây Ninh và gắn bó với đoàn được 10 năm.

Sau đó, ông tham gia hoạt động sân khấu tại đoàn cải lương Long An, từng bước khẳng định tài năng chuyên môn, vai trò và khả năng quản lý nghiệp vụ qua các chức vụ: Phó đoàn, Trưởng Đoàn Cải lương tỉnh Long An.

Trong hoạt động nghề, ông rất quan tâm đến thế hệ diễn viên trẻ, thường xuyên chỉ dẫn dìu dắt các em trên con đường học và làm nghề, trui rèn đạo đức, nâng cao kỹ năng ca diễn.

Hoạt động tại đoàn cải lương tình Long An, ông trực tiếp dàn dựng cho hơn 20 vở, trong đó có Hoàng tử và tên ăn mày, Ánh sáng phù du, Giọt đắng, Người đánh rơi hạnh phúc, Hãy yêu nhau thật lòng…

Tin cùng chuyên mục