Số vụ vi phạm trật tự xây dựng tại quận Bình Tân giảm hơn 61%

Năm 2021, quận Bình Tân đã hoàn thành 24/27 chỉ tiêu kế hoạch năm, trong đó có 8 chỉ tiêu vượt, 16 chỉ tiêu đạt, trong đó số vụ vi phạm về trật tự xây dựng trên địa bàn quận đã kéo giảm hơn 61%.
Chiều 25-3, UBND quận Bình Tân (TPHCM) tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2021 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022; Sơ kết 1 năm đợt phát động phong trào thi đua yêu nước kỷ niệm 20 năm thành lập và phát triển quận.
Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Hoàng Hưng, Phó Trưởng Ban Thi đua khen thưởng TPHCM; Lê Văn Thinh, Bí thư Quận ủy quận Bình Tân; Nguyễn Việt Quế Sơn, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận Bình Tân; Nguyễn Minh Nhựt, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Bình Tân.
Số vụ vi phạm trật tự xây dựng tại quận Bình Tân giảm hơn 61% ảnh 1 Lãnh đạo quận Bình Tân chứng kiến ký kết giao ước thi đua năm 2022. Ảnh: MINH NGUYÊN
Năm 2021, quận Bình Tân đã hoàn thành 24/27 chỉ tiêu kế hoạch năm, trong đó có 8 chỉ tiêu vượt, 16 chỉ tiêu đạt, kinh tế địa phương tiếp tục được tăng trưởng cao, chuyển dịch theo đúng định hướng. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 3.217 tỷ đồng, vượt 1,3% kế hoạch của năm; hoàn thành 100% chi hỗ trợ cho người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.
Về công tác xử lý, xử lý vi phạm trật tự xây dựng đã kéo giảm 61,19% số vụ vi phạm; vượt chỉ tiêu về số lượng lẫn chất lượng trong công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ với 258/255, vượt 1,17% chỉ tiêu kế hoạch, trong đó có 10 đảng viên. Quận Bình Tân cũng vượt chỉ tiêu về tỷ lệ kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 mặt cũng như tỷ lệ kéo giảm phạm pháp hình sự…
Số vụ vi phạm trật tự xây dựng tại quận Bình Tân giảm hơn 61% ảnh 2 Dịp này, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy quận Bình Tân và Trường Tiểu học An Lạc 1 vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba do Chủ tịch nước trao tặng. Ảnh: MINH NGUYÊN
Tại hội nghị, Bí thư Quận ủy quận Bình Tân Lê Văn Thinh đề nghị, cần tiếp tục phát huy những thành quả hết sức quan trọng và có ý nghĩa mà quận đã đạt được trong năm 2021 và những năm vừa qua. Đồng thời, quận tiếp tục nỗ lực khắc phục những mặt còn hạn chế để tiếp tục nghiên cứu, lựa chọn các giải pháp thực hiện một cách khả thi; thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.
Người đứng đầu từng cơ quan, đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện phong trào thi đua và chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả nội dung đã đăng ký. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cả hệ thống chính trị phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu, thực sự là hạt nhân trong các phong trào thi đua.
Dịp này, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy quận Bình Tân và Trường Tiểu học An Lạc 1 vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba do Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trao tặng; 4 tập thể và 2 cá nhân nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Tin cùng chuyên mục