Số người chết vì tai nạn giao thông trong dịp tết vẫn tăng

Trong ngày 26-1 (mùng 2 Tết Nguyên đán Canh Tý 2020), toàn quốc xảy ra 27 vụ tai nạn giao thông, làm chết 21 người, bị thương 18 người.
CSGT kiểm tra nồng độ cồn trên QL5
CSGT kiểm tra nồng độ cồn trên QL5

Ủy ban An toàn giao thông cho biết, trong ngày 26-1 (mùng 2 Tết Nguyên đán Canh Tý 2020), toàn quốc xảy ra 27 vụ tai nạn giao thông, làm chết 21 người, bị thương 18 người.

So với cùng kỳ Tết Kỷ Hợi 2019, tai nạn giao thông không tăng giảm về số vụ, nhưng tăng 2 người chết ( tăng 10%), giảm 5 người bị thương (giảm 22%). Trong đó, đường bộ xảy ra 26 vụ, làm chết 20 người, bị thương 18 người. Đường thủy xảy ra 1 vụ, làm chết 1 người. Đường sắt không xảy ra tai nạn.

Trước đó, ngày 25-1 (mùng 1 Tết âm lịch), toàn quốc xảy ra 21 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 22 người, bị thương 13 người.  So với cùng kỳ Tết Kỷ Hợi 2019 bằng về số vụ nhưng tăng 6 người chết ( tăng 35%), bằng số người bị thương.

Như vậy, tính chung cả 4 ngày nghỉ tết vừa qua, toàn quốc đã xảy ra 105 vụ tai nạn giao thông, làm chết 82 người (tăng hơn 10% so cùng kỳ năm trước), bị thương 65 người. 

Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, số vụ nhập viện do tai nạn giao thông đã giảm trên 15% so với cùng kỳ; tai nạn thương tích nói chung và tai nạn giao thông nói riêng liên quan tới nồng độ cồn đã giảm sâu. Số liệu thống kê tại các bệnh viện tuyến trên cho thấy các vụ tai nạn giao thông nhập viện có liên quan tới nồng độ cồn đã giảm từ 8% (tại Bệnh viện Việt Đức) tới 18% (tại Bệnh viện Chợ Rẫy).

Tin cùng chuyên mục