Sở Ngoại vụ là chỗ dựa chuyên môn tin cậy về đối ngoại cho TPHCM

Ngày 30-10, Sở Ngoại vụ TPHCM đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 45 năm thành lập. Đến dự có các đồng chí: Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM.
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong chúc mừng Sở Ngoại Vụ nhân kỷ niệm 45 năm ngày thành lập. Ảnh: VIỆT DŨNG
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong chúc mừng Sở Ngoại Vụ nhân kỷ niệm 45 năm ngày thành lập. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thành Phong khẳng định, 45 năm qua, Sở Ngoại vụ đã làm tốt công tác tham mưu, giúp thành phố thiết lập các mối quan hệ quốc tế, phá thế bao vây cấm vận; tích cực hỗ trợ doanh nghiệp thành phố tìm kiếm thị trường, xuất khẩu hàng hóa; mời gọi đầu tư nước ngoài, tạo tiền đề thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Cùng với đó, hàng năm, Sở Ngoại vụ TPHCM tổ chức đón tiếp chu đáo, trọng thị, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hàng trăm đoàn khách của các nguyên thủ quốc gia và khách quốc tế đến thăm, làm việc tại TPHCM, cũng như chủ trì tổ chức hiệu quả nhiều chuyến thăm và làm việc của lãnh đạo cấp cao thành phố ra nước ngoài. 

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh phát biểu đánh giá cao sự đóng góp của Sở Ngoại vụ TPHCM đối với sự phát triển của thành phố. Dù trong giai đoạn bao vây cấm vận hay đổi mới - hội nhập, đơn vị luôn thể hiện bản lĩnh vững vàng, là chỗ dựa chuyên môn tin cậy về đối ngoại cho TPHCM.

Tin cùng chuyên mục