Sở LĐ-TB-XH TPHCM đề nghị tiếp tục chi hỗ trợ cho người dân đến hết ngày 31-12

TPHCM còn gần 1,5 triệu người có hoàn cảnh thật sự khó khăn chưa được nhận hỗ trợ (đợt 3). Sở LĐ-TB-XH TPHCM vừa đề nghị UBND TPHCM cho phép tiếp tục chi hỗ trợ cho người dân đến hết ngày 31-12-2021. Trường hợp thành viên hộ nghèo, cận nghèo, hoặc bị cách ly, điều trị thì thời hạn hỗ trợ là hết ngày 31-1-2022.

Sở LĐ-TB-XH TPHCM vừa có báo cáo khẩn gửi UBND TPHCM về kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 trên địa bàn TPHCM (đợt 1, đợt 2 và đợt 3).

Trong đó, Sở LĐ-TB-XH TPHCM kiến nghị UBND TPHCM cho phép tiếp tục thực hiện chi hỗ trợ đến hết ngày 31-12-2021 để các quận, huyện và TP Thủ Đức hoàn tất việc chi hỗ trợ cho người dân.

Các nhóm đối tượng được hỗ trợ là:

1. Người lao động tự do bị mất việc làm do ảnh hưởng của dịch Covid-19 theo chính sách hỗ trợ của TPHCM trong đợt 1, đợt 2;

2. Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ lao động có hoàn cảnh khó khăn đã được phê duyệt danh sách nhưng chưa nhận hỗ trợ (đợt 2);

3. Người có hoàn cảnh thật sự khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã được phê duyệt danh sách nhưng chưa nhận hỗ trợ (đợt 3).

Sở LĐ-TB-XH TPHCM đề nghị tiếp tục chi hỗ trợ cho người dân đến hết ngày 31-12 ảnh 1 Người dân trên địa bàn quận Phú Nhuận (TPHCM) nhận hỗ trợ đợt 3

Sở LĐ-TB-XH TPHCM cũng đề nghị thực hiện chi hỗ trợ đến hết ngày 31-1-2022 đối với:

1. Thành viên hộ nghèo, hộ cận nghèo, người thuộc diện trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng đã được phê duyệt danh sách hỗ trợ (đợt 3);

2. Người đủ điều kiện hỗ trợ nhưng chưa được lập danh sách do bị cách ly y tế, hoặc nằm viện trong thời điểm lập danh sách (đợt 3);

3. Người đã được phê duyệt danh sách nhưng chưa nhận hỗ trợ do bị cách ly y tế, điều trị trong thời điểm chi hỗ trợ (đợt 3).

Đối với các trường hợp đã dược phê duyệt danh sách hỗ trợ nhưng chưa nhận tiền hỗ trợ do qua đời thì các địa phương sử dụng tiền hỗ trợ để chăm lo Tết Nguyên đán 2022 cho thân nhân của người đó.

Đối với các địa phương chưa hoàn tất chi hỗ trợ đợt 3 (sau thời gian nêu trên) do thiếu kinh phí thì cho phép các địa phương thực hiện chi hỗ trợ trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày được bổ sung đủ dự toán kinh phí.

Các trường hợp đã chi tiền hỗ trợ nhưng chưa thỏa điều kiện hỗ trợ (bị trùng lặp, không thuộc đối tượng…) thì các địa phương vận động người dân hoàn trả tiền hỗ trợ và kết thúc việc thu hồi chậm nhất vào ngày 31-12-2021.

Gần 8,5 triệu đối tượng được hỗ trợ hơn 9.865 tỷ đồng

Theo báo cáo của Sở LĐ-TB-XH TPHCM, trong đợt 1, có gần 387.400 người lao động tự do đã nhận hỗ trợ (đạt gần 99%) trong tổng số hơn 392.300 được phê duyệt danh sách. Tổng số tiền hỗ trợ là hơn 581 tỷ đồng.

Trong đợt 2, có hơn 627.800 lao động tự do (hơn 97%); hơn 38.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo; hơn 1,2 triệu hộ lao động có hoàn cảnh khó khăn đã nhận hỗ trợ với tổng số tiền hơn 1.817 tỷ đồng.

Trong đợt 3, có hơn 6,2 triệu người (gần 81%) đã nhận hỗ trợ trong tổng số hơn 7,7 triệu người có hoàn cảnh khó khăn được phê duyệt danh sách. Tổng số tiền hỗ trợ đợt 3 là gần 6.222 tỷ đồng. Như vậy, vẫn còn gần 1,5 triệu người có hoàn cảnh khó khăn chưa được nhận hỗ trợ.

Tổng quy mô 3 đợt hỗ trợ là gần 8,5 triệu đối tượng với số tiền hơn 9.865 tỷ đồng.

 Sở LĐ-TB-XH TPHCM nhìn nhận, mặt hạn chế trong hỗ trợ là do quy định xác định đối tượng chưa thật sự rõ ràng, rành mạch, nhất là ở đợt 2 – còn nhập nhằng khi xác định đối tượng và mức hỗ trợ giữa người hay hộ, giữa hộ ít nhân khẩu với hộ nhiều nhân khẩu, giữa hỗ trợ bằng tiền mặt hay hỗ trợ bằng tiền kèm theo quà. Do vậy, việc triển khai rà soát, thống kê, lập danh sách còn lúng túng.

Trong khi đó, kinh phí hỗ trợ của đợt 3 còn chưa kịp thời, ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân, chi hỗ trợ và vẫn còn nhiều người chưa được nhận tiền hỗ trợ dù danh sách đã được thẩm định.

Về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hỗ trợ, Sở LĐ-TB-XH TPHCM đánh giá, do quá trình thực hiện cấp bách, số lượng người cần rà soát, lập danh sách rất lớn nên việc thu thập thông tin dữ liệu ban đầu từ người dân chưa được đầy đủ, quá trình nhập liệu còn nhiều sai sót… Hệ quả, phần mềm hỗ trợ không thể lọc hết các đối tượng bị trùng lặp, không đủ điều kiện hỗ trợ nên nhiều người không thuộc nhóm được hỗ trợ vẫn lẫn trong danh sách đề nghị.

Trong đợt 3, TPHCM đã ứng dụng App SafeID Delivery để hỗ trợ cho các tổ chi tiền, nhưng số lượng người cần hỗ trợ quá lớn nên hệ thống đã quá tải vào giai đoạn đầu, các địa phương phải hỗ trợ thủ công. 


Đã thu hồi gần 25.000 trường hợp với số tiền gần 27 tỷ đồng

Theo Sở LĐ-TB-XH TPHCM, để đảm bảo tính kịp thời trong lúc dịch bệnh, các quận, huyện, TP Thủ Đức và xã, phường, thị trấn đều khẩn trương, tập trung nhân lực triển khai nhanh chóng, kịp thời các đợt hỗ trợ trong thời gian ngắn nhằm giúp người dân vượt qua giai đoạn khó khăn, bức bách. Do vậy, việc sai sót, trùng lắp trong quá trình xác định đối tượng được hỗ trợ là có xảy ra, không tránh khỏi; tuy nhiên, số lượng sai sót là không nhiều và các quận, huyện, TP Thủ Đức đều đã chủ động thực hiện ngay biện pháp rà soát, thu hồi đối với các trường hợp chi hỗ trợ trùng lắp, chưa thỏa điều kiện.

Qua thống kê, trong 3 đợt hỗ trợ, có hơn 25.900 trường hợp đã nhận hỗ trợ nhưng không đủ điều kiện với số tiền hơn 28 tỷ đồng. Đến nay, các địa phương đã thu hồi được gần 25.000 trường hợp với số tiền gần 27 tỷ đồng; còn lại 908 trường hợp chưa thu hồi với số tiền gần 1,3 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục