Số ca mắc Covid-19 tại Hàn Quốc sắp đạt đỉnh

Số ca mắc Covid-19 mới hàng ngày của Hàn Quốc vẫn ở mức trên 300.000 trong 4 ngày liên tiếp.
Nhân viên y tế tại một bệnh viện ở Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap/TTXVN
Nhân viên y tế tại một bệnh viện ở Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Theo Yonhap, đây là làn sóng Covid-19 nặng nề nhất kể từ đầu dịch, do biến thể Omicron gây ra. Theo Cơ quan Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA), trong ngày 15-3, quốc gia này đã có thêm 362.338 ca mắc Covid-19, chủ yếu lây tại địa phương, nâng tổng số ca mắc lên hơn 7,2 triệu. Số người chết do Covid-19 cũng cao kỷ lục vào ngày 15-3 với 293 người, tăng 93 người so với ngày 14-3. Tuy nhiên, tỷ lệ tử vong trên số ca mắc vẫn ở mức 0,15%. Số lượng bệnh nhân nguy kịch cũng ở mức cao nhất từ đầu dịch, 1.196 người. 

Các cơ quan y tế Hàn Quốc dự báo làn sóng Covid-19 hiện tại đạt đến đỉnh điểm trong khoảng thời gian từ cuối tuần này đến tuần sau, kèm số ca bệnh nặng và số ca tử vong dự kiến tiếp tục tăng trong 2-3 tuần sau khi các ca mắc đạt đỉnh. 

Tin cùng chuyên mục