Sinh viên Học viện Cán bộ TPHCM bắt đầu năm học mới

Trước tình hình dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, khó lường, đồng chí Nguyễn Hồ Hải yêu cầu tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện phải phát huy vai trò trung tâm đoàn kết, lãnh đạo Học viện chủ động xây dựng các phương án linh hoạt, thích ứng với bối cảnh dịch bệnh. 

Sáng 16-10, Học viện (HV) Cán bộ TPHCM tổ chức khai giảng năm học 2021 – 2022. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Lễ khai giảng được tổ chức bằng hình thức trực tiếp tại hội trường HV, kết nối trực tuyến, phát trực tiếp đến học viên và sinh viên.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải chia sẻ, năm học này bắt đầu thật đặc biệt khi đại dịch Covid hoành hành khiến nhiều học sinh, sinh viên và thầy cô trong cả nước và thành phố không thể trực tiếp tới trường. Lễ khai giảng năm học mới tại HV Cán bộ TPHCM được tổ chức trực tuyến, nhưng không kém phần trang trọng, đã mang lại nhiều cảm xúc cho mỗi người có mặt ở đây cũng như các sinh viên, học viên toàn trường đang dự trực tuyến.

Sinh viên Học viện Cán bộ TPHCM bắt đầu năm học mới ảnh 1 Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại lễ khai giảng năm học mới của Học viện Cán bộ TPHCM

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải đánh giá, HV Cán bộ TP đã triển khai thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao, là đơn vị đi đầu trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho hệ thống chính trị thành phố

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh, trong giai đoạn cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra trên toàn cầu, đặt ra những yêu cầu thay đổi căn bản trong chiến lược và phương thức tổ chức đào tạo và nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ.

Để tiếp tục phát huy vai trò, nhiệm vụ của một cơ sở giáo dục có chức năng đào tạo đại học và sau đại học, đồng chí yêu cầu HV Cán bộ TPHCM cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Cán bộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, tập trung triển khai các kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển HV đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đảm bảo mục tiêu chiến lược, sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị cốt lõi để tạo nên bản sắc riêng và phát triển đúng định hướng, nâng cao vị thế của HV trong giai đoạn sắp tới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Mặt khác, HV Cán bộ TP cũng phải nghiên cứu đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với từng đối tượng, với tình hình nhiệm vụ hiện nay của TPHCM. Chú trọng và tăng cường giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, tác phong cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức TP.

Sinh viên Học viện Cán bộ TPHCM bắt đầu năm học mới ảnh 2 Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải chúc mừng Á khoa đầu vào Khóa VI năm học 2021-2022

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM chỉ đạo HV Cán bộ TP phải có giải pháp hiệu quả khai thác cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị để xây dựng mô hình quản trị HV thông minh và nâng cao chất lượng mọi mặt công tác của HV. Đổi mới quản lý đào tạo, nội dung chương trình đào tạo theo các chuẩn mực quốc gia và quốc tế, bám sát yêu cầu thị trường nhân lực. Cùng với đó, tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế trong đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học; đẩy mạnh kiểm định trường theo tiêu chí trường chính trị chuẩn và chất lượng giáo dục đại học theo chuẩn khu vực và quốc tế.

Trước tình hình dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, khó lường, đồng chí Nguyễn Hồ Hải yêu cầu tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc HV phải phát huy vai trò trung tâm đoàn kết, lãnh đạo HV chủ động xây dựng các phương án linh hoạt, thích ứng với bối cảnh dịch bệnh. Qua đó, vừa nâng cao chất lượng quản lý, đào tạo, nghiên cứu khoa học, vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn sức khỏe cho cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của Học viện; đồng thời đa dạng hóa hình thức đào tạo nhằm đảm bảo kế hoạch và chương trình đào tạo đề ra trong năm.

Trước đó, PGS.TS Nguyễn Tấn Phát, Giám đốc HV Cán bộ TPHCM thông tin, năm học 2020 - 2021 tại HV Cán bộ TP đã khép lại với những thành quả rất đáng trân trọng trong thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cho hệ thống chính trị; đào tạo đội ngũ sinh viên Đại học chính quy góp phần cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cho Thành phố.

PGS.TS Nguyễn Tấn Phát, Giám đốc HV Cán bộ TPHCM thực hiện nghi thức đánh trống chào mừng năm học mới

Đặc biệt trong năm học vừa qua, trước tình hình đại dịch Covid-19 diễn biến rất phức tạp, ảnh hưởng lớn đến đời sống kinh tế -xã hội nói chung, lĩnh vực giáo dục đào tạo nói riêng, HV Cán bộ TPHCM luôn chấp hành nghiêm các chỉ thị, quy định của Đảng và Nhà nước, đã nỗ lực thực hiện “mục tiêu kép”, vừa chống dịch, vừa hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ với nhiều điểm mới. HV đã tăng cường ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, thực hiện linh hoạt các hình thức trực tiếp và trực tuyến trong hoạt động đào tạo, bồi dưỡng. Chuyển đổi các hình thức kiểm tra, đánh giá hết môn học, thi tốt nghiệp bằng các hình thức phù hợp…

Tin cùng chuyên mục