Singapore - Mỹ củng cố các lĩnh vực có lợi ích chung

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đang có chuyến thăm, làm việc tại Mỹ từ ngày 26-3 đến ngày 2-4. 
Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long. Ảnh: AFP/TTXVN
Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long. Ảnh: AFP/TTXVN

Tại thủ đô Washington, ông Lý Hiển Long sẽ có cuộc gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden và các cuộc gặp với Phó Tổng thống Kamala Harris cùng một số bộ trưởng. Thủ tướng Singapore cũng sẽ gặp một số thành viên cao cấp của Thượng viện và Hạ viện Mỹ, tham gia đối thoại do Hội đồng Quan hệ đối ngoại tổ chức.

Tại New York, ông Lý Hiển Long sẽ gặp Tổng Thư ký Liên hiệp quốc Antonio Guterres, các nhà lãnh đạo ngành tài chính và công nghiệp, cũng như các nhân vật hàng đầu khác của Mỹ.

Theo Văn phòng Thủ tướng Singapore, chuyến thăm sẽ thúc đẩy mối quan hệ bền vững, lâu dài và nhiều mặt giữa Singapore và Mỹ.

Phát ngôn viên Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Joe Biden mong muốn làm sâu sắc sự hợp tác giữa hai bên trên một loạt lĩnh vực có lợi ích chung như duy trì tự do trên các vùng biển, thúc đẩy sự bền vững của chuỗi cung ứng, đối phó với biến đổi khí hậu.

Tin cùng chuyên mục