Singapore là nền kinh tế cạnh tranh nhất thế giới

Theo xếp hạng về năng lực cạnh tranh thế giới của Viện Phát triển quản lý (IMD) có trụ sở tại Thụy Sĩ, Singapore tiếp tục duy trì vị trí nền kinh tế cạnh tranh nhất thế giới năm thứ 2 liên tiếp.
 Một góc khu phố tài chính của Singapore. Ảnh:REUTERS
Một góc khu phố tài chính của Singapore. Ảnh:REUTERS

Những nhân tố làm nên thành công của Singapore gồm: thành tích kinh tế nổi bật; các biện pháp tích cực của chính phủ nhằm hỗ trợ thị trường lao động.

Trong 63 nền kinh tế được xếp hạng, nhóm 5 nền kinh tế cạnh tranh nhất thế giới gồm Singapore, Đan Mạch, Thụy Sĩ, Hà Lan và Hong Kong (Trung Quốc), trong đó Hong Kong giảm 3 bậc so với xếp hạng năm ngoái do tình hình kinh tế, việc làm và xã hội suy giảm tương đối.

Mức cạnh tranh của 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới Mỹ và Trung Quốc cũng giảm chủ yếu do tác động của cuộc chiến thương mại song phương.

Mỹ giảm 7 bậc xuống vị trí thứ 10, còn Trung Quốc từ vị trí 14 năm ngoái giảm xuống vị trí 20.

Tin cùng chuyên mục