Siết trách nhiệm người đứng đầu, 100% hồ sơ đều đúng hạn

Ngày 5-3, Đảng bộ phường Trường Thạnh (quận 9, TPHCM) tổ chức phiên họp trù bị Đại hội Đảng bộ phường lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là một trong 3 đảng bộ cơ sở tại quận 9 được chọn tổ chức đại hội điểm (để rút kinh nghiệm) và thực hiện bầu trực tiếp bí thư đảng ủy nhiệm kỳ mới.

Tại phiên trù bị, các đại biểu thảo luận về báo cáo chính trị trình đại hội. Một trong những nội dung nổi bật là từ đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ, chính quyền phường tập trung thực hiện các công trình xây dựng cơ bản, nhất là vận động nhân dân hiến đất mở đường và huy động nhiều tổ chức, cá nhân tham gia các công trình chỉnh trang đô thị theo phương thức xã hội hóa. Đến nay, nhiều cầu đường đã được nâng cấp, mở rộng và nhựa hóa, góp phần giảm kẹt xe, ngập nước cũng như làm thay đổi bộ mặt đô thị địa phương.

Trong cải cách hành chính, phường chú trọng đến việc nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, nhất là trách nhiệm người đứng đầu. Từ đó, nhiều mô hình phục vụ người dân được thực hiện, như mô hình làm việc ngoài giờ (từ 17 giờ đến 18 giờ 30 các ngày thứ hai, thứ ba hàng tuần), mô hình gọi điện thoại (số 02837300891) đặt lịch hẹn giải quyết thủ tục hành chính và rút ngắn thời gian cấp số nhà, cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân... Đặc biệt, phường duy trì được tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn hàng năm đạt 100%. 

Về nhiệm vụ trong 5 năm tới, các đại biểu góp ý tiếp tục đặt mục tiêu hàng năm, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 100% và cá nhân, tổ chức đến giao dịch tham gia đánh giá mức độ hài lòng đạt trên 85%. Cùng với đó là đầu tư nhiều công trình trọng điểm khác trên địa bàn để phục vụ người dân và phấn đấu xã hội hóa đầu tư chợ Trường Thạnh; vận động nhân dân nâng cấp, cải tạo các tuyến hẻm bị xuống cấp.

° Cùng ngày, tại Đắk Nông, Đảng bộ Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 (cơ sở 1) trực thuộc Đảng bộ Lực lượng TNXP TPHCM tổ chức Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy cơ sở 1 đã lãnh đạo toàn Đảng bộ khắc phục khó khăn, xây dựng được đội ngũ cán bộ, đảng viên có tâm huyết, phát huy tính năng động, sáng tạo. Cơ sở quản lý bình quân hàng năm 1.152 học viên.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Nguyễn Đức Phương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Lực lượng TNXP TPHCM, đề nghị Đảng bộ cơ sở 1 nhận thức đầy đủ nhiệm vụ trọng tâm được giao, đó là chuẩn bị cơ sở vật chất sẵn sàng tiếp nhận, giáo dục đối tượng cai nghiện ma túy theo đề án của thành phố và các đối tượng xã hội khác do thành phố giao.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới gồm 7 đồng chí. Đồng chí Vy Văn Trọng tái đắc cử Bí thư Đảng ủy cơ sở 1, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tin cùng chuyên mục