Shipper được xét nghiệm từ 6 giờ đến 21 giờ, ở bất cứ trạm y tế nào

Trước đây, shipper được xét nghiệm trong khoảng từ 5 giờ đến 6 giờ sáng (trong vòng 1 giờ đồng hồ), thì nay được xét nghiệm từ 6 giờ đến 21 giờ, ở bất cứ trạm y tế nào, không giới hạn địa bàn.

Chiều 20-9, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TPHCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin về tình hình dịch Covid-19 và kế hoạch triển khai gói hỗ trợ lần 3 cho người dân thành phố. Chủ trì họp báo là các đồng chí: Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Phạm Đức Hải, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TPHCM.

Shipper được xét nghiệm từ 6 giờ đến 21 giờ, ở bất cứ trạm y tế nào ảnh 1 Quang cảnh buổi họp báo chiều 20-9

Trao đổi với báo chí về tình hình xét nghiệm cho shipper gặp khó khăn, quá tải ở một số trạm y tế, Phó Giám đốc Sở Công thương TPHCM Nguyễn Nguyên Phương thừa nhận, có xảy ra việc quá tải xét nghiệm đối với shipper ở một số trạm y tế. Bởi, hai ngày qua, số shipper đăng ký hoạt động tăng đột biến lên khoảng 82.000 người.

Phó Giám đốc Sở Công thương TPHCM cũng thông tin, năng lực cung ứng hàng hóa của các shipper rất cao, dự kiến có thể đạt 600.000-700.000 đơn hàng mỗi ngày. “Shipper hoạt động sẽ đáp ứng tốt nhu cầu của người dân, cũng như tạo việc làm và thu nhập cho đội ngũ này”, ông Nguyễn Nguyên Phương khẳng định.

Để khắc phục tình trạng quá tải xét nghiệm tại một số nơi, chiều 20-9, Sở Y tế và Sở Công thương TPHCM thống nhất phương án mở rộng khung giờ xét nghiệm. Trước đây, shipper được xét nghiệm trong khoảng từ 5 giờ đến 6 giờ sáng (trong vòng 1 giờ đồng hồ), thì nay được xét nghiệm từ 6 giờ đến 21 giờ, ở bất cứ trạm y tế nào, không giới hạn địa bàn. Hiện có 312 trạm y tế phường, xã và 500 trạm y tế lưu động sẽ nhận nhiệm vụ này.

Hàng trăm shipper xếp hàng dài trờ xét nghiệm. Ảnh: CHÍ THẠCH

Tại cuộc họp báo, báo giới đã dẫn khuyến nghị của các chuyên gia, nhà khoa học góp ý về việc không nên xét nghiệm diện rộng trong bối cảnh hiện nay và đặt nhiều câu hỏi về công tác xét nghiệm trên địa bàn thành phố. Trả lời về vấn đề này, Bác sĩ Nguyễn Hữu Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TPHCM vừa ban hành văn bản 3113 về việc tiếp tục triển khai xét nghiệm trên địa bàn dân cư đến ngày 30-9.

Theo đó, TPHCM xác định xét nghiệm đóng vai trò then chốt, thực hiện xét nghiệm thần tốc để bóc tách F0 khỏi cộng đồng, từ đó phân loại vùng nguy cơ. TPHCM dự kiến sẽ đề xuất Chính phủ hỗ trợ 5.000 nhân sự phục vụ công tác xét nghiệm trên địa bàn. Thành đoàn TPHCM sẽ tiếp tục huy động bổ sung 1.000 người là đoàn viên, tình nguyện viên tham gia đội hình lấy mẫu, cấp phát test cho người dân đến hết ngày 30-9.

Theo bác sĩ Nguyễn Hồng Tâm, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM, tổng số hộ trên địa bàn TPHCM là khoảng 2,3 triệu hộ dân. Qua xét nghiệm diện rộng lần 4, xác định được  1,2 triệu hộ thuộc "vùng xanh" và cận xanh, chiếm hơn 50%. "Vùng vàng" gồm 300.000 hộ, "vùng cam" 200.000 hộ, "vùng đỏ" là 500.000 hộ. Cứ sau 7 ngày, con số lại thay đổi tùy thuộc vào kết quả xét nghiệm.

Tin cùng chuyên mục