SEAMEO 2019: Định hướng chiến lược giáo dục Đông Nam Á

Ngày 22-7, các bộ trưởng giáo dục, quan chức chính phủ, đại diện chính thức từ 11 quốc gia tới Malaysia tham dự hội nghị lần thứ 50 của Tổ chức Giáo dục Đông Nam Á (SEAMEO).

Tại hội nghị này, SEAMEO thảo luận về sự thay đổi của bức tranh toàn cảnh về giáo dục để hỗ trợ phát triển kinh tế và xã hội; định hướng chiến lược dựa trên 7 lĩnh vực ưu tiên của SEAMEO phù hợp với quan điểm và vấn đề của giáo dục quốc tế cộng đồng, đặc biệt là ở khu vực Đông Nam Á; tìm kiếm sự hợp tác chặt chẽ hơn trong lĩnh vực giáo dục giữa các nước Đông Nam Á và các nước ngoài khu vực; thiết lập các ưu tiên cho SEAMEO sau năm 2020 thông qua kế hoạch chiến lược SEAMEO 2021-2030. 

SEAMEO có trụ sở tại Bangkok và được thành lập vào tháng 11-1965, là tổ chức thúc đẩy hợp tác về giáo dục, khoa học và văn hóa ở Đông Nam Á. Các nước thành viên SEAMEO gồm Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan, Timor Leste và Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục