Sẽ xóa Đảng tịch, thu hồi quyết định bổ nhiệm đối với PGĐ sở khi mới 28 tuổi

Ngày 13-9, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Định xác nhận với PV Báo SGGP, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định đã thống nhất đề nghị xóa tên khỏi danh sách Đảng viên, thu hồi quyết định bổ nhiệm đối với ông Nguyễn Đức Hoàng, PGĐ Sở Ngoại vụ tỉnh này.
Sở Ngoại vụ Bình Định nơi ông Nguyễn Đức Hoàng công tác

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định chỉ đạo Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh này xóa tên ông Nguyễn Đức Hoàng, PGĐ Sở Ngoại vụ Bình Định ra khỏi danh sách Đảng viên và giao Ban cán sự UBND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các cơ quan thẩm quyền, liên quan thu hồi các quyết định bổ nhiệm đối với ông Hoàng.

Trước đó, ngày 12-9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định đã có cuộc họp xem xét, kết luận, chỉ đạo xử lý những sai phạm trong hồ sơ Đảng tịch, bổ nhiệm bất thường mà dư luận ngày qua gọi là “thần tốc” hay “siêu tốc” đối với trường hợp ông Nguyễn Đức Hoàng (bổ nhiệm phó giám đốc sở khi mới 28 tuổi).

Tại buổi họp ngày 12-9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định đã thống nhất với kết quả kiểm tra của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về quá trình kết nạp Đảng, chuyển Đảng chính thức của ông Nguyễn Đức Hoàng.

Theo kết quả kiểm tra, ông Hoàng được kết nạp Đảng sai thẩm quyền; tổ chức ra nghị quyết đề nghị kết nạp Đảng viên đối với ông Hoàng là chi bộ phía Nam, thuộc Công ty CP Chứng khoán Dầu khí, tổ chức này được thành lập không đúng quy định, do chỉ có 1 Đảng viên chính thức.

Hồ sơ Đảng tịch của ông Hoàng còn có nhiều vi phạm, như: nhiều văn bản, thủ tục vi phạm quy định Đảng; làm thủ tục đề nghị kết nạp Đảng khi chưa có đủ thời gian công tác theo quy định; người đứng ra giúp đỡ, giới thiệu ông Hoàng vào Đảng có thời gian công tác chưa đủ ít nhất 1 năm…

Ngoài ra, kết quả kiểm tra chỉ rõ, việc chuyển Đảng chính thức đối với ông Hoàng là sai quy định của Đảng do không có giấy tờ chứng nhận học lớp Đảng viên mới. Về thiếu sót này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết luận thuộc trách nhiệm của Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh Bình Định và Đảng ủy VKSND tỉnh cũng như cá nhân ông Hoàng…

Dựa vào kết quả kiểm tra, Ban thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh xóa tên ông Nguyễn Đức Hoàng khỏi danh sách Đảng viên. 

Cùng với đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Định sẽ tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy có công văn đề nghị Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương yêu cầu Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam chỉ đạo Đảng ủy Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam thu hồi quyết định kết nạp đảng viên đối với ông Hoàng.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng giao Ban cán sự UBND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các các cơ quan thẩm quyền, liên quan thu hồi các quyết định bổ nhiệm đối với ông Hoàng.

Theo đó, UBND tỉnh Bình Định sẽ thu hồi quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ đối với ông Hoàng, còn Sở Ngoại vụ Bình Định sẽ thu hồi quyết định bổ nhiệm trưởng phòng Hợp tác quốc tế đối với ông Hoàng.

Liên quan đến các vi phạm trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định đã chỉ đạo kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan trong việc tiếp nhận, chuyển Đảng chính thức, bổ nhiệm ông Hoàng.

Quá trình bổ nhiệm của PGĐ Sở Ngoại Vụ Bình Định Nguyễn Đức Hoàng

- Ông Nguyễn Đức Hoàng (32 tuổi, trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh); ông Hoàng là con trai ông Nguyễn Đức Trí, nguyên Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Định. 

- Ngày 15-7-2010 công tác tại Công ty CP Chứng khoán Dầu khí, chi nhánh tại TP HCM. 

- Đến ngày 25-8-2011, Đảng ủy Tổng Công ty Tài chính CP Dầu khí Việt Nam ra quyết định kết nạp Đảng cho ông Hoàng. 

- Ngày 7-9-2011, Chi bộ phía Nam tổ chức kết nạp Đảng cho ông Nguyễn Đức Hoàng. 

- Chỉ 21 ngày sau, ngày 28-9-2011, lãnh đạo Viện KSND tỉnh Bình Định có quyết định phân công ông Nguyễn Đức Hoàng về làm việc tại Phòng Tổ chức cán bộ của viện này (từ ngày 1-10-2011). 

- Từ ngày 30-1-2012, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Định cử ông Hoàng đi học cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Chính trị - Hành chính khu vực 3 (TP Đà Nẵng), lúc này ông Hoàng vẫn đang là Đảng viên dự bị.

- Trong khi đang đi học cao cấp lý luận chính trị, ông Hoàng lại được lãnh đạo Viện KSND tỉnh Bình Định bổ nhiệm chức Phó phòng Thống kê tội phạm - công nghệ thông tin (trong khi đó, ông Hoàng chỉ là Thạc sĩ Quản trị kinh doanh). 

- Đến ngày 25-12-2012, Viện KSND tỉnh Bình Định ra quyết định cho ông Hoàng chuyển ngành sang công tác tại Sở Ngoại vụ từ ngày 1-1-2013 với chức danh phó phòng (thời điểm này ông Hoàng vẫn còn đang học cao cấp chính trị tại Đà Nẵng). 

- Ngày 14-1-2013, ông Hoàng chính thức nhận công tác tại Sở Ngoại vụ theo quyết định chuyển học viên về địa phương công tác của Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính khu vực 3. Ông Hoàng được chuyển ngang chức phó phòng. 

- Chỉ 15 tháng sau, 17-4-2014, ông Hoàng được bổ nhiệm Trưởng phòng Hợp tác quốc tế của Sở Ngoại vụ Bình Định. 

- Giữ chức Trưởng phòng Hợp tác quốc tế của Sở Ngoại vụ Bình Định được 1 tháng 11 ngày, ông Hoàng nhanh chóng được Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định bổ nhiệm chức Phó Giám đốc Sở Ngoại Vụ vào ngày 28-5-2014. 

- Đến giữa tháng 8-2018, dư luận bắt đầu xôn xao về thông tin bổ nhiệm “thần tốc” của PGĐ Sở Ngoại vụ Bình Định Nguyễn Đức Hoàng. 

Từ đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Định đã có báo cáo bước đầu về các vấn đề liên quan đến các bất thường trong hồ sơ Đảng tịch, bổ nhiệm đối với ông Hoàng. Sau đó Thường trực Tỉnh ủy Bình Định đã giao Ban tổ chức Tỉnh ủy tiếp tục xác minh, làm rõ, căn cứ theo quy định của Đảng để đề xuất hướng xử lý cụ thể…

Tin cùng chuyên mục