Saudi Arabia đặt mục tiêu nội địa hóa ngành thực phẩm

Tân Hoa Xã dẫn thông tin từ hãng thông tấn SPA của Saudi Arabia cho biết, chính phủ nước này đã công bố kế hoạch nội địa hóa 85% ngành thực phẩm vào năm 2030.

Kế hoạch trên được công bố tại Diễn đàn doanh nhân vùng Vịnh, được tổ chức tại thủ đô Riyadh. Theo đó, Saudi Arabia đặt mục tiêu tăng 500% sản lượng thủy hải sản và kim ngạch xuất khẩu trong lĩnh vực này đạt 3 tỷ riyal (800 triệu USD). Giới chức Saudi Arabia cho biết kim ngạch nhập khẩu thực phẩm hằng năm của nước này hiện ở mức 70 tỷ riyal. 

Trước đó, theo Arab News, Quỹ Phát triển Nguồn nhân lực của Saudi Arabia đã chi 3,75 tỷ SR (1 tỷ USD) cho các chương trình hỗ trợ việc làm, mang lại lợi ích cho 277.000 người Saudi Arabia trong 9 tháng đầu năm 2022 - theo dữ liệu mới nhất từ Cơ quan Quan sát Lao động quốc gia. Đào tạo, thúc đẩy khả năng tuyển dụng người Saudi Arabia trong các hoạt động, lĩnh vực và ngành nghề khác nhau cũng nằm trong các sáng kiến khi nước này theo đuổi mục tiêu bản địa hóa được nêu trong Tầm nhìn 2030.

Tin cùng chuyên mục