Saudi Arabia chuẩn bị mở cửa biên giới

Bộ Nội vụ Saudi Arabia tuyên bố dỡ bỏ lệnh cấm công dân đi du lịch nước ngoài và mở cửa biên giới trên bộ, trên biển và trên không vào ngày 17-5.
Cửa khẩu Abu Samrah của Qatar trên tuyến biên giới đường bộ với Saudi Arabia. Ảnh: AFP/TTXVN
Cửa khẩu Abu Samrah của Qatar trên tuyến biên giới đường bộ với Saudi Arabia. Ảnh: AFP/TTXVN

 Bộ Nội vụ Saudi Arabia cho biết, những công dân nước này đã tiêm 2 mũi vaccine Covid-19, hoặc 1 mũi tiêm ít nhất 2 tuần trước khi đi du lịch, những người đã khỏi bệnh trong vòng 6 tháng qua và những người dưới 18 tuổi sẽ được phép đi du lịch.

Phần lớn người dân Saudi Arabia đã bị cấm xuất cảnh từ tháng 3-2020 trong bối cảnh Covid-19 bắt đầu lan rộng khắp thế giới. Tháng 2-2021, Saudi Arabia cũng tạm thời cấm nhập cảnh đối với công dân của nhiều quốc gia khác, ngoại trừ nhà ngoại giao và nhân viên y tế.

Tin cùng chuyên mục