Sau sự việc chấn động, huyện Quốc Oai, Hà Nội có chủ tịch mới

Ông Đỗ Huy Chiến được bầu làm Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai thay ông Nguyễn Hồng Lâm là người được Công an tìm thấy thi thể trong tình trạng treo cổ tại nhà riêng của ông này ở ngõ 297 đường Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Ngày 2-3, HĐND huyện Quốc Oai, Hà Nội đã tổ chức kỳ họp thứ 8 (kỳ họp bất thường) thực hiện công tác tổ chức cán bộ theo quy định của pháp luật.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện Quốc Oai đã tiến hành bỏ phiếu, bầu Chủ tịch UBND huyện. Theo đó, ông Đỗ Huy Chiến đã trúng cử chức danh Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai nhiệm kỳ 2016 – 2021 với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%.

Trước đó, Thành ủy Hà Nội đã chỉ định ông Đỗ Huy Chiến từ Phó Chủ tịch UBND quận Long Biên về tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy Quốc Oai nhiệm kỳ 2015-2020 phụ trách công tác chính quyền, được giới thiệu để HĐND huyện Quốc Oai bầu giữ chức Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021.

Sau sự việc chấn động, huyện Quốc Oai, Hà Nội có chủ tịch mới ảnh 1 Ông Đỗ Huy Chiến được bầu làm Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai, Hà Nội

Đáng chú ý, ông Đỗ Huy Chiến được giới thiệu bầu làm Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai thay ông Nguyễn Hồng Lâm từng giữ chức Chủ tịch UBND Quốc Oai.

Trước đó sau nhiều ngày mất tích, chiều 3-1, Công an tìm thấy thi thể ông Lâm trong tình trạng treo cổ tại nhà riêng của ông này ở ngõ 297 đường Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Tin cùng chuyên mục