Sau phản ánh cờ bạc giữa ban ngày của Báo SGGP: Cơ quan chức năng vào cuộc xử lý

Ngày 14-2, Báo SGGP đăng bài viết “Xử lý nghiêm, không để phát sinh tội phạm từ cờ bạc”, ghi nhận nhiều quán cà phê có các nhóm thanh niên chơi cờ bạc công khai giữa ban ngày diễn ra ở  một số địa phương.

Ông Phạm Trung Kiên, Chủ tịch UBND phường 7, quận Gò Vấp, TPHCM, cho biết, ngay sau khi Báo SGGP đăng tải thông tin phản ánh, đơn vị đã phối hợp lực lượng công an kiểm tra quán cà phê Sao Mai Điểm Hẹn ở một con hẻm trên đường Lê Đức Thọ. Thời điểm kiểm tra, có khá đông người uống nước và xe máy dựng tràn lan trên lòng đường trước quán. Lực lượng chức năng lập biên bản tạm giữ giấy phép kinh doanh của quán, đồng thời yêu cầu chủ quán lập bản cam kết chấp hành đúng quy định không chấp chứa cờ bạc, mại dâm…

Liên quan đến nội dung Báo SGGP phản ánh về việc quán cà phê Opal Coffee ở đường số 10 (phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức, TPHCM) cho khách đánh bài, Trung tá Hoàng Tuấn Hải, Trưởng Công an phường, cho biết đơn vị đã làm việc với chủ quán. Qua đó, chủ quán thừa nhận ngày 8-2 có nhóm thanh niên đánh bài ghi điểm và nhân viên của quán đã nhắc nhở. Tuy nhiên, nhóm này nói là đánh bài ghi điểm để trả tiền nước. Chủ quán cam kết từ nay không để khách đánh bài dưới bất kỳ hình thức nào.

Trung tá Hoàng Tuấn Hải chia sẻ, thời điểm trước, trong và sau Tết, đơn vị đã chủ động tuần tra để phát hiện các tụ điểm đánh bạc công khai. Ngày 10-2, đơn vị phát hiện, bắt quả tang vụ đánh bạc ở quán cà phê Farm (số 12 lô J, đường B, KP 6) và xử phạt hành chính 2 đối tượng. Thời gian tới, lực lượng công an sẽ tăng cường tuần tra nhằm phát hiện, xử lý các tụ điểm đánh bạc.

Ngoài ra, nhiều bạn đọc ở quận Bình Thạnh, quận 12… cũng phản ánh tới Báo SGGP về việc vẫn còn tình trạng nhiều người ngang nhiên đánh bạc giữa ban ngày. Đồng thời, người dân mong cơ quan chức năng, nhất là lực lượng công an các quận, huyện, TP Thủ Đức, có biện pháp mạnh để triệt xóa loại tội phạm này.

Tin cùng chuyên mục