Sau ngày 10-2, cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận tạm ngừng lưu thông

Sau ngày 10-2, tuyến cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận sẽ tạm ngừng cho lưu thông sau 15 ngày phục vụ người dân trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.
Sau ngày 10-2, cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận tạm ngừng lưu thông ảnh 1 Từ ngày 10-2, tuyến cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận sẽ tạm ngừng lưu thông 

Ngày 8-2, ông Trần Văn Bon, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Tiền Giang cho biết, hết ngày 10-2, tuyến cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận sẽ tạm ngừng cho lưu thông sau 15 ngày phục vụ người dân trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Theo ông Trần Văn Bon, tuyến cao tốc này tạm ngừng hoạt động để tiếp tục thi công hoàn thiện những hạng mục còn lại. Sau khi hoàn thành, doanh nghiệp dự án sẽ phối hợp với các ngành chức năng có phương án đưa vào sử dụng, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. “Khi cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận tạm ngừng hoạt động, thì lực lượng chức năng của tỉnh sẽ tiếp tục điều tiết, hướng dẫn các phương tiện lưu thông theo lộ trình cao tốc TPHCM – Trung Lương, sau đó đi quốc lộ 1 về miền Tây và ngược lại. Đối với hai nút giao thông Thân Cửu Nghĩa (huyện Châu Thành) và An Thái Trung (huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) sẽ được đóng lại…”, ông Trần Văn Bon nói.

Trước đó, kể từ 0 giờ ngày 25-1, tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận chính thức cho xe chạy, phục vụ người dân lưu thông trong 15 ngày Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Các phương tiện được phép lưu thông 2 chiều, với tốc độ tối đa 80 km/h, tối thiểu 60 km/h; thời gian từ 0 giờ ngày 25-1 đến 24 giờ ngày 10-2.

Tin cùng chuyên mục