Sau 4 ngày nữa, miền Nam mưa gió gia tăng

Từ ngày 15-5, một đợt mưa sẽ gia tăng liên tục ở Nam bộ và Tây Nguyên. Tới ngày 20-5 thì mùa mưa sẽ tới.

Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn Quốc gia thông tin, nền nhiệt độ cao và chuỗi nắng nóng ở Nam bộ, Tây Nguyên sẽ giảm dần kể từ ngày 15-5 tới. Mưa gió gia tăng, tần suất xuất hiện nhiều hơn, dày hơn.

Nguyên nhân những cơn mưa đến mau hơn tại Nam bộ sau khoảng 3-4 ngày nữa là do hiện đang xuất hiện một rãnh áp thấp đi qua Nam bộ và chi phối thời tiết trong khu vực.  

Gió mùa Tây Nam xuất hiện, tăng cường sẽ tạo nên mùa mưa ở Nam bộ, đưa mây từ biển Tây vào đất liền nhiều hơn. Ảnh chụp tại Phú Quốc - Kiên Giang: Ảnh: VĂN PHÚC

Thông tin từ các chuyên gia dự báo cũng cho biết, từ khoảng ngày 19 hoặc 20-5, gió mùa Tây Nam có thể hình thành trên khu vực Nam bộ. Đây là đới gió được nuôi dưỡng bởi 2 vùng thấp, trong đó một vùng được hình thành và hoạt động trên vịnh Bengal nằm ở phía Tây Nam của lục địa châu Á; còn một vùng được hình thành tại khu vực Tây Bắc của Thái Bình Dương. Trong đó, gió mùa Tây Nam chịu ảnh hưởng rõ rệt hơn của vùng thấp từ vịnh Bengal.

Gió Tây Nam xuất hiện sẽ mang nhiều mây, hơi nước tới đất liền Nam bộ và Tây Nguyên, hình thành những cơn mưa liên tục. Do đó, năm nay, dự báo mùa mưa Nam bộ sẽ bắt đầu vào cuối tháng 5.

Còn tại miền Bắc, chiều nay 11-5, khối không khí lạnh mùa hè đã áp sát các tỉnh biên giới phía Bắc của nước ta. Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn Quốc gia cho biết, tại Hà Giang, Cao Bằng sẽ có mưa. Từ ngày mai 12-5, mưa gió sẽ lan ra nhiều khu vực, Bắc bộ tạm ngắt quãng chuỗi ngày nắng nóng, trời dịu mát nhưng sau đó lại nắng nóng trở lại từ khoảng ngày 14-5.

Tin cùng chuyên mục