Sạt lở do mưa gió kéo dài, 2 vợ chồng bị thiệt mạng

Mưa gió kéo dài đã làm đất đá sạt lở, vùi lấp 1 lán chăn nuôi gà vịt cùng 2 vợ chồng ông Tẩn Díu Kin ở xã Phìn Ngan (Bát Xát - Lào Cai)

Chiều 6-8, Trung tâm Dự báo khí tượng – thủy văn quốc gia cảnh báo, thời tiết vẫn đang diễn biến phức tạp, mưa gió kéo dài ở cả miền Nam và miền Bắc trong những ngày tới.

Ngày 6-8, ở Bắc bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa tính đến 13 giờ chiều nay tại Điện Biên 151mm, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 102mm, Móng Cái (Quảng Ninh) 121mm, Uông Bí (Quảng Ninh) 117mm, Phù Liễn (Hải Phòng) 183mm, Hưng Yên 83mm, Thanh Hóa 67mm

Hôm qua, ở miền Bắc cũng đã có mưa rất to, kéo dài, trên diện rộng. Nhiều khu vực ở TP Hà Nội bị ngập và tắc đường do mưa lớn.

Các trận mưa lớn xảy ra sáng nay 6-8 đã làm nhiều nơi ở TP Điện Biên Phủ của tỉnh Điện Biên bị ngập sâu 1m, nước sông lên cao. Tại xã Na Ư của huyện Điện Biên xảy ra lũ quét, làm sạt 4.500m³ bùn đất xuống đường, hư nhiều nhà dân. Quốc lộ 279 đoạn gần cửa khẩu Tây Trang bị sạt hai đoạn. 
 

Bộ đội biên phòng ở Đồn Tây Trang giúp bà con bản Ca Hâu, xã Na Ư di dời đồ đạc trong mưa lớn sáng 6-8. Ảnh: Báo Nhân Dân

Hôm nay, ở các tỉnh ven biển Nam Trung bộ, Tây Nguyên và Nam bộ cũng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Tại Nhà Bè (TPHCM) 85mm, Tây Ninh 53mm, Trị An (Đồng Nai) 54mm, Biên Hòa (Đồng Nai) 62mm, Thủ Dầu Một (Bình Dương) 77mm…

Dự báo, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục Tây Bắc - Đông Nam kết hợp với hội tụ gió lên đến 5.000m nên trong đêm nay và sáng mai, ngày 7-8, Bắc bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Riêng các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang khả năng có mưa to đến rất to.

Ở phía Nam, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên ngày mai, ở các tỉnh ven biển Nam Trung bộ, Tây Nguyên và Nam bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to (thời gian mưa lớn tập trung vào chiều và đêm). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Chiều 6-8, văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai báo cáo, có thêm 2 nạn nhân bị thiệt mạng do mưa gió. 

Hai nạn nhân bị thiệt mạng là cặp vợ chồng ông Tẩn Díu Kin, sinh năm 1957 và bà Tẩn Díu Mẩy, sinh năm 1959, ở thôn Sùng Vui, xã Phìn Ngan, huyện Bát Xát (Lào Cai) do mưa gió, đất đá trên ta-luy dương sạt lở vào lán nuôi gà vịt.

Khu vực xảy ra sạt lở khiến 2 vợ chồng tử vong ngày 6-8 ở tỉnh Lào Cai. Ảnh: Tổng cục Phòng chống thiên tai
Người dân cùng lực lượng chức năng tới khu vực xảy ra tai nạn. Ảnh: Tổng cục Phòng chống thiên tai

Thời điểm mưa gió là 7 giờ sáng 6-8, hai vợ chồng ông bà đang trông lán nuôi gà vịt thì bị đất đá từ ta-luy dương đổ xuống, vùi lấp và bị thiệt mạng ngay tại chỗ.

Hôm nay, mưa lũ còn sạt lở vào 20 ngôi nhà khác tại Yên Bái.  

Trước đó, mưa lũ sau hoàn lưu bão số 2 đã làm 2 người thiệt mạng tại hai tỉnh Hòa Bình và Quảng Ninh.  

Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai cũng cho biết, tại tỉnh Cà Mau, mưa dông kèm gió giật mạnh xảy ra trên địa bàn huyện Phú Tân, làm sập 1 nhà, tốc mái 4 nhà.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi gia đình có người bị nạn, huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.  

Tin cùng chuyên mục